1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Thanh niên 9X đâm bạn nhậu tử vong

(Dân trí) - Trong lúc cùng uống bia, giữa anh em Nguyễn Tuấn Oanh và anh em Hải xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Bênh anh trai, Oanh chạy sang quán ốc bên cạnh lấy 2 con dao gọt hoa quả, lao đến đâm vào sườn anh Hải, khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 6/10, Công an thị xã Sơn Tây cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tuấn Oanh (SN 1995, ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây) để làm rõ  hành vi giết người.

Điều tra viên lấy lời khai của Nguyễn Tuấn Oanh.
Điều tra viên lấy lời khai của Nguyễn Tuấn Oanh.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Tuấn Oanh là đối tượng gây ra vụ án mạng tối ngày 4/10 tại quán bia ở thôn Phúc Lộc, xã Cổ Đông. Nạn nhân được xác định là anh Phùng Đăng Hải (SN 1983, ở xã Cổ Đông), tử vong sáng ngày 5/10.

Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 22h ngày 4/10, Nguyễn Tuấn Oanh và anh ruột là Nguyễn Hoàng Anh (SN 1991) uống bia tại quán nướng ở thôn Phúc Lộc, xã Cổ Đông. Ngồi nhậu cùng hai anh em Oanh còn có anh Phùng Đăng Hải, Nguyễn Năng Sơn (SN 1988, em vợ Hải) và một thanh niên khác.

Trong lúc uống bia, giữa Hoàng Anh và anh Hải xảy ra mâu thuẫn vì Hải cho rằng Hoàng Anh hỗn láo. Anh Hải cầm cốc bia hắt thẳng vào người, đổ lên đầu Hoàng Anh. Bực tức, Hoàng Anh cũng cầm cốc của mình đổ thẳng vào người anh Hải.

Hai bên xảy ra xô xát. Hai anh em Hải và Sơn dùng cốc, chai bia tấn công Hoàng Anh. Thấy vậy, Oanh chạy sang quán ốc bên cạnh lấy được hai con dao gọt hoa quả lao đến đâm vào mạn sườn anh Hải.

Dù được mọi người đưa đến bệnh viện 105 cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến 1h ngày 5/10, anh Hải đã tử vong.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Nguyễn Tuấn Oanh đã khai nhận hành vi dùng dao đâm anh Hải.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý.

Tiến Nguyên