1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Rà soát hơn 600 xe máy để tìm đối tượng gây tai nạn chết người

(Dân trí) - Sau khi gây tai nạn giao thông, thấy nạn nhân chảy nhiều máu, đối tượng đã phóng xe bỏ chạy. Gần 2 tháng sau, qua rà soát hơn 600 phương tiện nghi vấn, cơ quan chức năng đã làm rõ chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn giao thông bỏ chạy.

Ngày 16/12, Công an quận Hà Đông cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Quý (SN 1993, ở thôn Tảo Dương, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội) để làm rõ hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Nguyễn Đình Quý được xác định là người đã gây ra vụ tai nạn giao thông tại đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu (quận Hà Đông) ngày 15/10 khiến một người tử vong.

Nguyễn Đình Quý tại cơ quan công an.

Nguyễn Đình Quý tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 15/10, tại đường Tô Hiệu đã xảy ra vụ va chạm giữa xe máy do ông Hoàng Văn P. (SN 1946, ở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển, phía sau chở vợ là bà Lương Thị S. (SN 1947), với xe máy Wave (biển kiểm soát của tỉnh Thanh Hóa) do một nam thanh niên khoảng 20-24 tuổi điều khiển đi theo chiều ngược lại.

Hậu quả, ông Hoàng Văn P. tử vong trên đường đi cấp cứu, bà Lương Thị S. bị thương. Lợi dụng lúc người dân sơ cứu nạn nhân, nam thanh niên điều khiển xe máy Wave đã bỏ chạy. Theo các nhân chứng, nam thanh niên này cao khoảng 1,7m, người gầy, mặc áo sơ mi dài tay kẻ ca-rô đỏ đen, quần bò xanh, đội mũ bảo hiểm xanh.

Từ các thông tin được người dân cung cấp, lực lượng cảnh sát hình sự CAQ Hà Đông đã xác minh tất cả các xe máy hiệu Honda Wave màu trắng đen đăng ký tại tỉnh Thanh Hóa có 2 số cuối của biển kiểm soát là 29. Sau gần 2 tháng, qua rà soát hơn 600 phương tiện nghi vấn, cơ quan chức năng làm rõ chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn giao thông bỏ chạy mang biển kiểm soát 36B2-230.29, thuộc sở hữu của chị Lê Thị Hải (ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa).

Làm việc với chị Hải, cơ quan công an được biết, vào thời điểm xảy ra vụ tại nạn, chị Hải cho em họ là Nguyễn Đình Quý mượn xe để đi lại. Tiếp tục làm rõ, cơ quan công an đã có đủ căn cứ xác định Nguyễn Đình Quý là người đã điều khiển phương tiện gây ra vụ tại nạn chết người ngày 15/10.

Được sự vận động của cơ quan công an, Nguyễn Đình Quý đã ra đầu thú, giao nộp phương tiện liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đình Quý khai nhận, hôm xảy ra vụ việc, Quý đã phóng xe vượt trái một chiếc xe máy đi cùng chiều. Do không làm chủ tốc độ, Quý đã đâm vào xe máy của vợ chồng ông P.. Thấy nạn nhân chảy nhiều máu, Quý đã phóng xe bỏ chạy.

Sau đó, Quý mang xe máy đến một hiệu sửa xe ở quận Hoàng Mai để thay thế phụ tùng bị vỡ.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên