1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Phát hiện cơ sở bán hơn 7.000 quân trang

(Dân trí) - Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa phát hiện, thu giữ hơn 7.000 sản phẩm quân trang của Công an và Quân đội không rõ nguồn gốc xuất xứ tại cửa hàng số 38 phố Nguyễn Thiệp, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm.

Lô hàng bị thu giữ để xử lý.
Lô hàng bị thu giữ để xử lý.

Quân trang, quân dụng của lực lượng Công an, Quân đội thuộc danh mục hàng hóa cấm mua bán, tàng trữ, sản xuất, nhưng hiện nay, nhiều cơ sở kinh doanh vẫn bày bán công khai. Mới đây, Đội Cảnh sát kinh tế – Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện, thu giữ hơn 7.000 sản phẩm quân trang của Công an và Quân đội không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, các trinh sát Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện tại cửa hàng số 38 phố Nguyễn Thiệp, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm đang bày bán các loại hàng hóa là quân trang của lực lượng vũ trang, toàn bộ số hàng hóa này được trà trộn bán cùng với đồ bảo hộ lao động. Chủ của lô hàng này là Chu Trí Hùng, SN 1969 trú tại Hoàng Mai, Hà Nội đã không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan đến số hàng hóa.

Qua kiểm đếm, cơ quan công an xác định số quân trang gồm có 27 chủng loại như mũ, dây lưng, ve hàm, phù hiệu với tổng số khoảng hơn 7.000 sản phẩm. Hiện toàn bộ số hàng hóa đã bị tịch thu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Dũng