1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Phá “động lắc” được thiết kế như boong-ke

(Dân trí) - Đột kích quán karaoke lúc rạng sáng, cảnh sát phát hiện gần 30 thanh niên nam nữ đang bay lắc điên cuồng, thu nhiều gói ma túy tổng hợp.

Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng Đỗ Văn Thực (SN 1993, trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ), Bùi Văn Định (SN 1994, trú tại Lạc Thủy, Hòa Bình), Nguyễn Bảo Dũng (SN 1996, trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa) và Phạm Quang Thành (SN 1987, trú tại Tân Yên, Bắc Giang) về các hành vi  mua bán trái phép chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khi cảnh sát ập vào, nhiều dân chơi đang phê ma túy. (Ảnh: CTV)
Khi cảnh sát ập vào, nhiều dân chơi đang phê ma túy. (Ảnh: CTV)

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đang truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Lợi (SN 1974, trú tại Trung Bình, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội), chủ quán karaoke Thiên Sơn Lầu (địa chỉ tại Dương Nội), để làm rõ, xử lý về các hành vi liên quan.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó, khoảng 2h sáng ngày 23/1, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với Công an quận Hà Đông kiểm tra đột xuất quán karaoke Thiên Sơn Lầu. Thời điểm cảnh sát ập vào, tại các phòng hát của quán, hàng chục đôi nam nữ đang “bay lắc” điên cuồng trong tiếng nhạc chat chúa. Nhiều đối tượng phê ma túy đã trút bỏ toàn bộ quần áo.

Nhiều ma túy được phát hiện tại hiện trường. (Ảnh: CTV)
Nhiều ma túy được phát hiện tại hiện trường. (Ảnh: CTV)

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ được 29 gói ma túy gồm nhiều tang vật khác. 28 nam thanh nữ tú tuổi đời còn rất trẻ, trong đó có 13 nữ, bị đưa về trụ sở công an để phân loại, làm rõ. Kết quả thử ma túy cho thấy, 24/28 đối tượng dương tính với ma túy.

Đến chiều 23/1, một số đối tượng trên mới có dấu hiệu tỉnh táo, số còn lại vẫn trong tình trạng “phê”. Các đối tượng khai nhận thường xuyên vào quán karaoke Thiên Sơn Lầu để sử dụng ma túy và “bay lắc”. Giá thuê phòng có thể tính theo giờ và trọn gói, thông thường là 250.000 đồng/giờ hoặc 2 triệu đồng/đêm.

Ma túy chưa kịp sử dụng.
Ma túy chưa kịp sử dụng.

Theo cơ quan công an, chủ quán karaoke Thiên Sơn Lầu là Nguyễn Văn Lợi từng có 3 tiền án. Quán karaoke rộng khoảng 60m2 này được thiết kế như một boong-ke để các dân chơi có thể yên tâm “bay lắc”.

Nguyễn Văn Lợi thường xuyên bố trí nhân viên cảnh giới, khi có khách lạ hoặc xe ô tô lạ đều phải báo cho Lợi. Lợi còn bố trí hệ thống camera khắp nhà. Các phòng hát kiêm sử dụng ma túy đều được lắp đặt hệ thống tường cách âm và 2 lớp cửa kiên cố nên việc tiếp cận và phát hiện rất khó. Đáng chú ý, Nguyễn Văn Lợi hiếm khi xuất hiện tại quán mà chỉ điều hành qua hệ thống camera giám sát và điện thoại.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên