1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Ổ nhóm mua bán ma túy, súng quân dụng bị bắt

(Dân trí) - Qua quá trình trinh sát, cơ quan công an bắt quả tang Trần Quốc Đạt tàng trữ ma túy trong người. Khám xe nơi ở của Đạt cùng đồng bọn, cảnh sát phát hiện, thu giữ nhiều ma túy và súng quân dụng.

Ngày10/2, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép ma túy và mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Quốc Đạt (tức Đạt “ma”, SN 1985, ở Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Bình Anh (SN 1982, ở Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội), Đỗ Thanh Hải (tức Hải “giật”, SN 1974, ở Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội), Trần Xuân Thích (SN 1982, ở Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội), Bùi Việt Hùng (SN 1984, ở Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) và Vũ Đình Lợi (SN 1984, ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội).

Trước đó, sau quá trình lập chuyên án, tổ chức trinh sát, ngày 30/1, cảnh sát đã bắt quả tang Trần Quốc Đạt mang theo ma túy trong người. Căn cứ tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trần Quốc Đạt, Nguyễn Bình Anh và Đỗ Thanh Hải.

Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ 4 khẩu súng, 8 viên đạn, hơn 7,5g ma túy cùng nhiều tang vật, hung khí khác. Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò, bắt giữ 3 đối tượng còn lại.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ xác định hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của Bùi Việt Hùng, Trần Xuân Thích, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Bình Anh, Trần Quốc Đạt và Vũ Đình Lợi; đồng thời làm rõ vai trò mua bán, tàng trữ trái phép ma túy của Trần Quốc Đạt, Nguyễn Bình Anh và Đỗ Thanh Hải.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Khánh Linh