1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nữ sinh bị đâm trọng thương ở nhà chờ xe buýt

(Dân trí) - Một mình đi bộ ra nhà chờ xe buýt, chị Hiền bị hai nam thanh niên đe dọa, dùng thanh kéo đâm liên tiếp vào ngực và lưng, cướp chiếc điện thoại di động của chị.

Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - CATP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi cướp tài sản. Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Kim Chánh (SN 1987, quê Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh) và Phạm Văn Hiệp (SN 1987, quê Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh).

Hai đối tượng Chánh (phải) và Hiệp.
Hai đối tượng Chánh (phải) và Hiệp.

Theo cơ quan công an, cả hai đối tượng bị bắt giữ đều nghiện ma túy. Riêng Phạm Văn Hiệp có một tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, liên tiếp trong hai ngày 24 và 25/9, trên địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm xảy ra 2 vụ án đối tượng sử dụng hung khí là vật sắc nhọn để đâm nạn nhân và cướp tài sản. Quá trình điều tra, ngày 28/9, Phòng PC45 - CATP Hà Nội phối hợp với Công an quận Long Biên và Công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ được 2 đối tượng gây án là Chánh và Hiệp.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận, do cần tiền ăn tiêu và mua ma túy sử dụng, Chánh và Hiệp bàn nhau cướp tài sản của những người đi một mình ở khu vắng vẻ để bán lấy tiền. Tối ngày 24/9, Chánh chuẩn bị một thanh kéo giấu vào trong người rồi cùng Hiệp đi bộ đến nhà chờ xe buýt trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn đối diện Trung tâm thương mại Savico, thuộc phường Gia Thụy, quận Long Biên) để chờ “con mồi”.

Phát hiện chị Hiền (SN 1995, trú tại Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội), sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, đi bộ một mình, vừa đi vừa nghe điện thoại, từ siêu thị Savico đến điểm chờ xe buýt, Chánh lập tức áp sát. Chánh lấy thanh kéo trong người ra, đi đến gần chị Hiền giơ lên đe dọa “Cướp đây, đưa điện thoại của mày đây”.

Lúc này, Hiệp cũng đi đến, cướp chiếc điện thoại iPhone 5S chị Hiền đang cầm trên tay. Trong lúc hai bên giằng co, Chánh dùng thanh kéo đâm liên tiếp 7 nhát vào vùng ngực và lưng của chị Hiền.

Cướp được điện thoại, hai đối tượng bỏ chạy về cửa hàng mua bán điện thoại trên phố Hà Huy Tập (Yên Viên, Gia Lâm) bán được 500 nghìn đồng. Về phần nạn nhân, sau khi bị đâm, chị Hiền chạy sang trước cửa siêu thị Savico thì gục ngã và được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu.

Cảnh sát lấy lời khai của Nguyễn Kim Chánh.
Cảnh sát lấy lời khai của Nguyễn Kim Chánh.

Cũng với thủ đoạn trên, chiều tối ngày 25/9, hai đối tượng gây ra vụ cướp tài sản ở khu vực cầu chui dân sinh thuộc khu b, xóm 5, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Theo đó, chị Linh (SN 1996, trú tại Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội) đi xe máy Vespa LX chở theo bọc hàng một mình từ chợ Ninh Hiệp ra gầm cầu chui dân sinh, dựng xe máy tại đây rồi lên đường cao tốc để gửi bọc hàng bằng ô tô khách về Quảng Ninh.

Khi thấy chị Linh gửi xong hàng quay lại chỗ để xe máy, 2 đối tượng bám theo. Hiệp đi đến dùng tay kẹp cổ chị Linh đe dọa “Im mồm đi”. Chánh giơ thanh kéo lên trước mặt đe dọa “Bỏ hết tiền ra”. Chị Linh hoảng sợ lấy số tiền 590 nghìn đồng trong ví đưa cho Chánh.

Lấy được tiền, Chánh tiếp tục giằng điện thoại iPhone 6 Plus chị Linh đang cầm trên tay. Nạn nhân phản ứng, giằng lại thì Chánh dùng thanh kéo đâm 4 nhát vào tay và chân chị Linh.

Sau khi cướp được điện thoại, hai đối tượng bỏ chạy về Từ Sơn, Bắc Ninh mua ma túy sử dụng. Ngày hôm sau, 26/9, hai đối tượng mang chiếc điện thoại trên đến của hàng mua bán điện thoại ở thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm, Hưng Yên) bán được 2 triệu đồng. Bản thân chị Linh sau khi bị gây thương tích đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngoài hai vụ việc trên, Chánh và Hiệp còn khai nhận, ngày 22/9, hai đối tượng đã gây ra một vụ cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn huyện Gia Lâm. Ngay sáng sớm ngày 28/9, trước khi bị cảnh sát bắt giữ, bộ đôi này còn gây ra một vụ cưỡng đoạt tài sản của lái xe taxi tại địa bàn thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên