1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nhóm "choai choai" giả danh cán bộ phòng dịch, "vòi" tiền người dân

Phúc Lâm

(Dân trí) - Nhóm 6 thanh thiếu niên bàn bạc, thống nhất mặc quần áo dân quân tự vệ, ra đường tìm người vi phạm quy định phòng, chống dịch để kiểm tra, đe dọa, cưỡng đoạt tiền.

Ngày 1/9, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã đưa 6 bị cáo trong vụ án giả danh cán bộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trấn lột tiền của người đi đường ra xét xử về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Hà Nội: Nhóm choai choai giả danh cán bộ phòng dịch, vòi tiền người dân - 1

Các bị cáo tại tòa ngày 1/9.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Đức A. (SN 2004, trú tại Tây Hồ, Hà Nội), Phạm Việt Đ. (SN 2004, ở Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Đ. Q. (SN 2006, trú tại Ba Đình, Hà Nội), Trần M. S. (SN 2006, ở Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Đắc Th. (SN 2004, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Nguyễn Văn T. H. (SN 2006, trú tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo quy định của Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt 6 bị cáo mức án từ 24 đến 48 tháng tù.

Theo HĐXX, trong khoảng thời gian từ ngày 29/7 đến ngày 3/8/2021, các bị cáo đã giả mạo lực lượng dân quân tự vệ, mang theo công cụ hỗ trợ, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để gây ra 5 vụ cưỡng đoạt của các bị hại với tổng số tiền hơn 3,2 triệu đồng.

HĐXX xét thấy, hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, đặc biệt trong thời điểm cả nước đang căng mình chống dịch, thành phố Hà Nội đang quyết liệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, lợi dụng tình hình dịch bệnh để phạm tội. Do đó, HĐXX thấy cần áp dụng hình phạt tù, cách ly các bị cáo với xã hội một thời gian nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Đeo băng đỏ "đi tuần" ban đêm

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1h30 ngày 3/8, tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, khi đến phố Trần Nhật Duật thì phát hiện 6 bị cáo trong vụ án mặc quần áo dân quân tự vệ đang đứng vây quanh 2 nam thanh niên. Qua kiểm tra, 6 đối tượng thừa nhận vừa thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của 2 thanh niên trên.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, lợi dụng tâm lý lo sợ bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt của người dân ra đường không có lý do, các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất sử dụng quần áo dân quân tự vệ, giầy, mũ, gậy gỗ, thắt lưng, băng đỏ, giả danh tổ công tác phòng, chống dịch Covid để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.

Khoảng 20h ngày 2/8, các đối tượng tập hợp, mặc quần áo dân quân tự vệ, đeo băng đỏ, cầm gậy gỗ điều khiển giao thông, đi ba xe mô tô, lượn vòng quanh các tuyến phố để tìm người có dấu hiệu vi phạm nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Khoảng 1h30 ngày 3/8, khi đến gầm cầu Long Biên, phố Trần Nhật Duật, các đối tượng phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy nên đuổi theo. Đến trước số nhà 44 Trần Nhật Duật (phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm), các đối tượng ép xe 2 thanh niên trên vào vỉa hè, dùng gậy điều khiển giao thông ra hiệu dừng xe.

Ngay khi dừng được xe, các đối tượng người thì chặn sau, người chặn ngang xe nạn nhân, yêu cầu kiểm tra hành chính và hỏi lý do ra đường. Khi một thanh niên mở cốp xe lấy giấy tờ thì Phạm Việt Đ. nói: "Dịch dã thế này ra đường làm gì, bàn giao về chốt để xử phạt; Có tiền bồi dưỡng mấy anh em đi làm đêm hôm".

Thấy các đối tượng mặc trang phục dân quân tự vệ, sợ bị đưa về phường và bị phạt nhiều tiền nên nam thanh niên điều khiển xe đã lấy hết trong người được 341 nghìn đồng đưa cho Đ. Đối tượng vừa nhận tiền thì bị tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ.

Quá trình bắt quả tang các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm: 3 dùi cui gỗ màu đỏ, trắng; một gậy chỉ huy giao thông; 2 dùi cui điện; 3 bộ đàm; một súng bắn đạn nhựa và số tiền 341 nghìn đồng vừa cưỡng đoạt được.

Mở rộng vụ án, cơ quan tố tụng làm rõ, các bị cáo gây ra 4 vụ cưỡng đoạt tài sản khác.

Tối ngày 29/7, ba đối tượng Đức A., Th. và H. đi quanh khu vực Đống Đa, khi đi đến khu vực phố Ô Chợ Dừa thì phát hiện 2 cô gái đi xe máy. Ba đối tượng dừng xe, đe dọa đưa hai người này về công an phường gần nhất xử phạt vì ra đường trong thời gian giới nghiêm, cách ly. Do sợ bị phạt nặng nên 2 cô gái này đã đưa cho nhóm Đức A. 600 nghìn đồng theo yêu cầu của đối tượng để được bỏ qua.

Với thủ đoạn tương tự, ngày 31/7, các đối tượng cưỡng đoạt 2 triệu đồng của một nam thanh niên ở khu vực chợ trời (quận Hai Bà Trưng); ngày 1/8, cưỡng đoạt 200 nghìn đồng của một thanh niên dắt xe máy do hết xăng ở nút giao Trường Chinh - Giải Phóng; ngày 2/8, cưỡng đoạt được 100 nghìn đồng của một phụ nữ ở trước cổng Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng).