1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nhân viên quán karaoke đi xe gian gắn biển xanh

(Dân trí) - Khai nhận với cảnh sát, Tuấn Anh và Nam cho biết, chiếc xe được gắn biển xanh bị cảnh sát nghi ngờ xe gian là do khách đến hát đặt lại quán karaoke nơi hai thanh niên này làm việc.

Tối 21/4, chốt trực tại nút giao thông Hoàng Cầu - Thái Hà (phường Trung Liệt, Đống Đa), tổ công tác Y7/141-CAHN do Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2 - làm tổ trưởng phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát nền màu xanh có biểu hiện nghi vấn. Bị cảnh sát dừng xe để kiểm tra, Hà Trung Nam (SN 1991) và Ngô Tuấn Anh (SN 1997), cùng trú tại Nông Cống, Thanh Hóa, cho biết mình đang làm nhân viên một quán karaoke trên địa bàn quận Đống Đa.

Tuấn Anh và Nam cùng chiếc xe biển xanh nghi xe gian.
Tuấn Anh và Nam cùng chiếc xe biển xanh nghi xe gian.

Tại chốt 141, hai thanh niên này không xuất trình được bất kỳ giấy tờ tùy thân hay giấy tờ liên quan đến chiếc xe máy mang BKS 29B1-0588 trên. Tuấn Anh và Nam cho biết, chiếc xe này là do khách đến hát đặt lại quán do thiếu tiền.

Qua xác minh nóng, tổ công tác xác định, biển kiểm soát nền xanh 29B1-0588 được cấp cho một chiếc xe khác có số khung, số máy khác hoàn toàn số khung, số máy thực tế của chiếc xe này. Tiếp tục xác minh qua số khung, số máy thực tế của xe, tổ công tác xác định chiếc xe này được cấp BKS 29H3-9876, chủ sở hữu là một người đàn ông ở Tây Hồ, Hà Nội.

Tổ công tác Y7/141 sau đó đã bàn giao Hà Trung Nam, Ngô Tuấn Anh cùng chiếc xe trên về Công an phường Trung Liệt để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tiến Nguyên