1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: “Nhận bừa” cả tỉ đồng để lừa đảo làm sổ đỏ

(Dân trí) - “Nổ” mình từng là một cán bộ của UBND phường có nhiều mối quan hệ, Tú nhận hơn 1 tỉ đồng của người dân nói làm sổ đỏ cho họ. Nhưng người dân chờ mãi không thấy sổ đỏ và tố cáo Tú ra cơ quan công an về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hà Nội: “Nhận bừa” cả tỉ đồng để lừa đảo làm sổ đỏ

Nhận 1,2 tỉ đồng để làm sổ đỏ nhưng bất thành, Tú bị kết án 13 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng của VKS, vào tháng 1/2012, anh Hoàng Minh Quốc (trú ở Nam Từ Liêm) có nhu cầu làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho mảnh đất xen kẹt và thông qua người quen tìm gặp rồi nhờ Lê Anh Tú (SN 1976, trú ở khu tập thể VKSND Tối cao, phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội), để Tú giúp đỡ.

Gặp “khách hàng” có nhu cầu làm sổ đỏ, Tú “nổ” mình từng là cán bộ địa chính của UBND phường nên có rất nhiều mối quan hệ tốt. Đồng thời khẳng định tại huyện Từ Liêm (nay là quận Nam Từ Liêm), Tú cũng có nhiều mối quan hệ và hứa sẽ giúp đỡ anh Quốc làm sổ đỏ.

Sau màn chào hỏi, Tú đã lấy được lòng tin của anh Quốc, vì thế anh Quốc giao cho Tú 700 triệu đồng tiền công và làm lộ phí để xin cấp sổ đỏ cho mảnh đất xen kẹt của anh Quốc. Sau hơn 1 tháng giao tiền cùng hồ sơ đất đai, anh Quốc chờ mãi mà không nhận được sổ đỏ từ tay Tú và đến đòi lại tiền không được, anh Quốc buộc phải tố cáo hành vi của Tú tới cơ quan công an.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã làm rõ, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt 700 triệu đồng của anh Quốc, trước đó, Tú cũng đã nhận 550 triệu đồng của anh Lê Phúc Tuấn để làm “sổ đỏ” cho người nhà anh này. Tuy nhiên trong thực tế, Tú hoàn toàn không có chức năng và cũng không thể làm được giấy tờ về đất đai như cam kết với các bị hại.

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, tổng cộng, Lê Anh Tú đã chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đổng của 2 người nêu trên. Quá trình xét xử, Lê Anh Tú thành khẩn nhận tội, đồng thời cho rằng khi không làm được “sổ đỏ” cho bị hại, đối tượng đã mang tiền đi trả lại họ, nhưng bị rơi mất ở đâu không rõ…

Ngày 30/3, HĐXX sơ thẩm của TANDTP Hà Nội, xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng vì chiếm đoạt số tiền rất lớn nên HĐXX quyết định tuyên phạt Lê Anh Tú 13 năm tù giam.

Tuấn Hợp