1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nam thanh niên trộm iPhone trong nhà vệ sinh nữ

(Dân trí) - Thấy chuông điện thoại phát ra từ chiếc túi xách treo trong nhà tắm của khu vệ sinh nữ, Tâm lại gần, mở túi lấy đi chiếc điện thoại iPhone 5.

Ngày 17/2, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Tâm (SN 1992, trú tại Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Cao Văn Tâm.

Đối tượng Cao Văn Tâm.

Điều tra của cơ quan công an cho thấy, Tâm vốn đang là nhân viên làm việc tại khu vui chơi trong một khu đô thị trên đường Minh Khai (phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng). Khoảng 14h ngày 6/2, do nhà vệ sinh nam bị hỏng, Tâm đi đến khu vệ sinh nữ của nơi mình làm việc để tìm chỗ đi vệ sinh.

Thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ chiếc túi xách treo trên móc nhà tắm của khu vệ sinh nữ, Tâm đã lại gần, lục túi lấy đi một chiếc điện thoại iPhone5. Tâm nhanh chóng đem giấu chiếc điện thoại trộm được vào khu vực cầu thang thoát hiểm để khi hết giờ làm việc sẽ quay lại lấy.

Ít phút sau, chị Hoàng Ngọc Q. (SN 1994, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) từ nhà vệ sinh nữ đi ra, phát hiện mất điện thoại để trong túi xách đã báo cho ban quản lý khu nhà.

Xem lại hệ thống camera giám sát, nhận thấy đối tượng Tâm có nhiều biểu hiện nghi vấn, ban quản lý đã mời Tâm lên làm việc. Tại đây, Tâm đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Ngay sau đó, ban quản lý đã đưa Tâm và chị Q. ra Công an phường Vĩnh Tuy để giải quyết vụ việc. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, cảnh sát đã buộc Tâm chỉ ra nơi cất giấu chiếc điện thoại trộm cắp được.

Sau khi làm rõ, hoàn thiện hồ sơ, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Tâm về tội trộm cắp tài sản.

Tiến Nguyên