1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Mất 1 tháng nghiên cứu địa hình để trộm cắp

(Dân trí) - Lên kế hoạch trộm cắp máy tính tại công ty đóng trong tòa nhà mình đang xây dựng, 3 đối tượng đã mất 1 tháng nghiên cứu mọi hoạt động của nhân viên tại công ty cũng như các lối đi bên trong công ty.

Ngày 21/5, Công an quận Đống Đa cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Tiến (SN 1987, trú tại Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình) về hành vi trộm cắp tài sản; đối tượng Lê Văn Trung (SN 1987, trú tại Đông Hưng, Thái Bình) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hai đối tượng Tiến (trái) và Trung.

Hai đối tượng Tiến (trái) và Trung.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đang truy bắt hai đồng phạm của Trần Văn Tiến là Nguyễn Quang Vinh (SN 1991) và Phạm Trung Kiên (SN 1986, đều trú tại Hồng Minh, Hưng Hà, Thái Bình). Được biết, Vinh và Kiên là hai đối tượng từng có tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ngày 13/5, Công an quận Đống Đa nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản tại tòa nhà Công ty cổ phần kinh doanh quốc tế Asean (số 190 đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội). Tài sản mất cắp là 12 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu ASUS.

Khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, cơ quan điều tra đã rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Qua đó, cơ quan điều tra xác định được hung thủ gây án là 1 nhóm gồm 3 đối tượng quê ở Thái Bình, là công nhân sửa chữa, xây dựng của tòa nhà. Chiều ngày 18/5, cơ quan điều tra đã bắt giữ Trần Văn Tiến và Lê Văn Trung.

Số máy tính cơ quan điều tra thu hồi được.

Số máy tính cơ quan điều tra thu hồi được.

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận, quá trình sửa chữa xây dựng tại Công ty Asean, Tiến và đối tượng Phạm Trung Kiên đã nghiên cứu và lên kế hoạch trộm cắp máy tính tại công ty này và rủ Nguyễn Quang Vinh cùng tham gia. Các đối tượng mất 1 tháng nghiên cứu mọi hoạt động của nhân viên tại công ty cũng như các lối đi bên trong công ty.

Tối 12/5, Tiến làm nhiệm vụ đứng ngoài cảnh giới để Kiên và Vinh trực tiếp đột nhập vào phòng làm việc tại tầng 8 của tòa nhà, lấy đi 12 máy tính xách tay nhãn hiệu ASUS. Sau khi trộm trót lọt, các đối tượng bắt xe về Nam Định ngay trong đêm. Ngày 13/5, chúng đem bán 8 chiếc máy tính được 30 triệu đồng, chia nhau mỗi người 10 triệu đồng. 4 máy tính chưa tiêu thụ được, chúng chia nhau giữ.

Hiện tại cơ quan điều tra đã thu hồi được 10 máy tính xách tay đồng thời đang ráo riết truy bắt hai đối tượng Nguyễn Quang Vinh và Phạm Trung Kiên.

Khánh Linh