1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Lừa đảo bằng chiêu bài gửi ảnh chỉnh sửa "đã chuyển khoản"

Tiến Nguyên

(Dân trí) - Dương Ngọc Tú đặt mua điện thoại qua facebook, sau đó gửi ảnh chỉnh sửa thể hiện việc đã chuyển khoản tiền cho người bán nhằm mục đích chiếm đoạt chiếc điện thoại đã mua.

Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Dương Ngọc Tú (SN 1997, trú tại xã Quang Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hà Nội: Lừa đảo bằng chiêu bài gửi ảnh chỉnh sửa đã chuyển khoản  - 1

Đối tượng Dương Ngọc Tú.

Theo cơ quan công an, Dương Ngọc Tú thường dùng tài khoản facebook "Phú Lệ" để đặt mua điện thoại. Sau khi thống nhất giá, đối tượng đã dùng ảnh đã chỉnh sửa thể hiện việc đã chuyển khoản tiền cho người bán, sau đó nhận điện thoại rồi chiếm đoạt.

Với thủ đoạn trên, Tú đã gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người bán điện thoại di động.

Gần đây nhất, cuối tháng 1/2021, Tú đặt mua của anh L. (trú tại Bắc Giang) một chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max với giá 22,5 triệu đồng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, hẹn giao hàng tại chân cầu Vát (thuộc địa phận xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn). Sau khi người vận chuyển đã giao máy, anh L. vẫn chưa nhận được tiền, gọi điện cho Tú thì không liên lạc được.

Quá trình điều tra, Công an huyện Sóc Sơn đã làm rõ 2 vụ việc và đang tiếp tục điều tra, mở rộng 5 vụ việc do đối tượng Dương Ngọc Tú gây ra với thủ đoạn tương tự.

Công an huyện Sóc Sơn đề nghị ai là bị hại của đối tượng Dương Ngọc Tú liên hệ Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Sóc Sơn (gặp cán bộ điều tra Lê Hồng Bính, SĐT: 0833832345) để phối hợp giải quyết.