1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Lộ diện nhóm đánh giày theo kiểu trấn lột

(Dân trí) - Tại cơ quan công an, nhóm đánh giày bị triệu tập khai nhận đã có hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch nước ngoài để đánh giày, sửa chữa giày dép với giá “trên trời”.

Sáng 31/12, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 4 đối tượng có hành vi chèo kéo, “chặt chém” khách du lịch người nước ngoài thông qua việc đánh giày, khâu dép.

Bốn đối tượng bị triệu tập, xử phạt là Phạm Văn Chung (SN 1983, quê Thanh Hoá), Phạm Văn Quỳnh (SN 1987, quê Hưng Yên), Viên Đình Nam (SN 1983, quê Thanh Hoá) và Trần Văn Chiến (SN 1993, quê Hưng Yên).

Bốn đối tượng bị cảnh sát triệu tập, xử lý.
Bốn đối tượng bị cảnh sát triệu tập, xử lý.

Thiếu tá Tống Đăng Công - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CAQ Hoàn Kiếm) - cho biết, sau khi nhận thông tin về nhóm đánh giày kiểu trấn lột tại khu vực gần hồ Hoàn Kiếm, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ và triệu tập các đối tượng trên về trụ sở. Trong số 4 đối tượng này, Phạm Văn Chung và Phạm Văn Quỳnh trước đó đã bị CAQ Hoàn Kiếm xử phạt về hành vi tương tự.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã có hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch nước ngoài để đánh giày, sửa chữa giày dép, sau đó ép trả giá cao.

Theo Thiếu tá Tống Đăng Công, mức xử phạt hành chính 2 triệu đồng với các đối tượng là chưa đủ mạnh để ngăn chặn có hiệu quả hành vi trên. Thiếu tá Tống Đăng Công cũng cho biết, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh tính chất, mức độ vi phạm của các đối tượng để xử lý.

Tiến Nguyên