1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Liên tiếp bắt giữ 2 thanh niên mang ma túy “dạo phố”

(Dân trí) - Kiểm tra hai nam thanh niên điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông, các chiến sĩ CSGT phát hiện các thanh niên này tàng trữ trái phép ma túy tổng hợp.

Hai vụ việc được tổ công tác Đội CSGT số 3 do Thượng úy Vũ Đức Hùng làm tổ trưởng phát hiện sáng nay, 16/11.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tú.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Tú.

Thông tin với PV, Đại úy Đinh Tiến Vũ - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 3 - trực tiếp chỉ huy tổ công tác trên, cho biết, thực hiện kế hoạch của Phòng CSGT, tổ công tác chốt trực tại nút giao thông Nguyễn Chí Thanh - Pháo Đài Láng đã liên tiếp phát hiện 2 vụ phạm pháp hình sự.

Cụ thể, khoảng 8h25, tổ công tác phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29H1-173.32 không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Quá trình cảnh sát kiểm tra hành chính, thanh niên trên tỏ ra lo lắng, sợ sệt, co rúm người như đang giấu vật gì đó.

Kiểm tra người thanh niên trên, tổ công tác phát hiện một gói nilon chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá. Bước đầu, đối tượng Nguyễn Ngọc Tú (SN 1982, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy) khai nhận số tinh thể màu trắng trên là ma túy đá do Tú mua về để sử dụng.

Đối tượng Bùi Mạnh Cường.
Đối tượng Bùi Mạnh Cường.

Chỉ 15 phút sau, tổ công tác tiếp tục yêu cầu dừng xe kiểm tra một nam thanh niên đi xe máy BKS 29V9-5717 vi phạm giao thông. Không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì, thanh niên trên còn có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên người thanh niên này một gói nilon bọc băng dính đen bên ngoài, bên trong đựng tinh thể màu trắng. Đối tượng Bùi Mạnh Cường (SN 1983, trú tại Kim Giang, Thanh Xuân) khai nhận đó là ma túy tổng hợp do Cường vừa mua được.

Tổ công tác Đội CSGT số 3 sau đó đã bàn giao hai đối tượng cùng tang vật cho Công an Phường Láng Thượng (quận Đống Đa) để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tiến Nguyên