1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Khởi tố nhóm đối tượng thu tiền bảo kê các quán karaoke

(Dân trí) - Bằng những hành vi dọa dẫm, các đối tượng yêu cầu những cơ sở dịch vụ karaoke, massage phải “nộp phế” cho chúng thì mới được yên thân kinh doanh.

Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Văn Đạt đòi thu tiền bảo kê tại các quán.

Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Văn Đạt đòi thu tiền bảo kê tại các quán.

Ngày 23/12, CQĐT (Công an quận Hà Đông, Hà Nội), đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ba đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Thái (SN 1989), Nguyễn Văn Đạt (SN 1991, cùng ở xã Đức Hòa, Thanh Oai, Hà Nội) và Phạm Văn Mạnh, (Phường Phú Lãm, quận Hà Đông).

Thông tin ban đầu từ CQĐT cho biết, đầu tháng 12/2013, cơ quan CA nhận được nhiều thông tin trình báo về hành vi của các đối tượng chuyên đe dọa, thu “phế” đối với các hộ kinh doanh. Để điều tra làm rõ, CA quận Hà Đông đã xác lập chuyên án quyết tâm triệt phá nhóm bảo kê này.

Bước đầu, cơ quan CSĐT đã làm rõ 3 vụ cưỡng đoạt tài sản do Thái và đồng bọn gây ra. Cơ quan điều tra xác định nhóm tội phạm này thường cưỡng đoạt tài sản của các quán kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí như: quán karaoke, massage, quán cà phê… trên địa bàn quận Hà Đông.

Theo tài liệu điều tra, cơ quan CSĐT có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của từng đối tượng và tiến hành bắt giữ Phạm Văn Mạnh và Nguyễn Văn Đạt về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Còn Nguyễn Văn Thái đang được đưa đi cai nghiện tại Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hồng Ngân