1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Hướng dẫn viên quốc tế nhập viện tâm thần sau hơn 1 tháng tạm giam

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Khi tại ngoại, thấy bị can Trịnh Văn Sáng (SN 1981) có biểu hiện bất thường, tâm lý hoảng loạn nên gia đình vội vàng đưa người này đi Viện Sức khỏe tâm thần điều trị.

Hà Nội: Hướng dẫn viên quốc tế nhập viện tâm thần sau hơn 1 tháng tạm giam - 1

Bị can Trịnh Văn Sáng được gia đình cho đi điều trị tại Viện Sức khỏe tâm thần vì có nhiều biểu hiện bất thường sau khi tại ngoại (Ảnh: Nguyễn Trường).

Thông tin nêu trên được anh Trịnh Văn Bình (SN 1985, trú tại thôn Chương Lộc, xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội) phản ánh với PV Dân trí sau khi các cơ quan tố tụng huyện Thường Tín tiến hành cho bị can Trịnh Văn Sáng (SN 1981, anh trai Bình; là hướng dẫn viên du lịch quốc tế) tại ngoại.

Theo lời anh Bình, hồi tháng 10/2020, Sáng cùng Trịnh Hồng Trung (SN 1974, trú tại địa phương) bị Công an huyện Thường Tín khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Phá hoại tài sản" và "Cố ý gây thương tích".

Nguyên nhân do trước đó, Sáng và Trung cản trở người đến phá hoại tài sản trên mảnh đất mà gia đình đang xảy ra tranh chấp. Mảnh đất này đã bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy 2 bản án, đang đợi để xét xử lại.

Bẵng đi một thời gian, đến tối ngày 18/12 vừa qua, bị can Sáng được các cơ quan tiến hành tố tụng cho tại ngoại.

"Lúc đó, một cán bộ giới thiệu bên VKS nói vài lời rồi thông báo đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho Sáng tại ngoại. Nhìn người anh ấy gầy xọp hẳn đi, miệng cứ liên tục lảm nhảm trong khi lúc bị bắt thì hoàn toàn khỏe mạnh. Do không rõ tình trạng sức khỏe của anh tôi thế nào nên cả nhà không chịu tiếp nhận" - anh Bình nói.

Cũng theo anh Bình, sau một đêm cho bị can Sáng ngủ ngoài cổng nhà dưới tiết trời hơn 10 độ, thấy Sáng ngất lịm đi nên gia đình sốt ruột muốn đưa đi bệnh viện.

Hà Nội: Hướng dẫn viên quốc tế nhập viện tâm thần sau hơn 1 tháng tạm giam - 2

Do không rõ tình trạng sức khỏe nên gia đình không tiếp nhận việc VKSND huyện Thường Tín bàn giao bị can Sáng (Ảnh: Gia đình nhân vật cung cấp).

Vội đi tìm chính quyền sở tại xin giấy xác nhận tình trạng sức khỏe nhưng không gặp được ai, gia đình tiếp tục tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (trưởng thôn Chương Lộc) nhưng cũng chẳng nhận được sự giúp đỡ.

Đáng chú ý, theo file ghi âm được anh Bình cung cấp, bà Thủy đã nói rằng đã được "anh Thanh công an xã và anh Tần công an huyện" quán triệt không ký bất kể giấy tờ gì liên quan đến trường hợp của Sáng vì trước đó, gia đình bị can này không chịu ký vào biên bản bàn giao người (?!).

"Mãi đến trưa ngày 19/12, dưới sự chứng kiến của nhiều người dân địa phương và phóng viên một cơ quan báo chí, gia đình tôi mới dám cho anh Sáng đi bệnh viện. Tôi sợ bị quy kết là tự ý rời khỏi nơi cư trú nên trước đó không dám đưa anh tôi đi bệnh viện" - anh Bình chia sẻ thêm.

Sau khi có mặt tại khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai), bị can Sáng được các bác sĩ chuyển đến Viện Sức khỏe tâm thần để điều trị, theo dõi.

Để có thông tin đa chiều về vụ việc, PV Dân trí đã liên lạc qua điện thoại với ông Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín.

 Trưởng Công an huyện Thường Tín thông tin rằng, việc khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Sáng được cơ quan điều tra thực hiện đúng theo trình tự pháp luật.

Hiện vụ án đã kết thúc giai đoạn điều tra, hồ sơ đã được chuyển sang VKS. Vì vậy, việc cho bị can tại ngoại do VKSND huyện Thường Tín thực hiện.

"Bị can cho tại ngoại thì cấm đi khỏi nơi cư trú. Còn đi khỏi nơi cư trú thì phải báo cáo chính quyền là tôi đi đâu, tôi đến đâu. Không cần ai phải xác nhận cả, mà người ta đi bệnh viện chứ có đi đâu đâu mà phải xác nhận" - ông Tần nói rồi chủ động tắt máy.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.