1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung, chặt thẻ Hội viên Hội Nhà báo

(Dân trí) - Quá trình làm việc, hai phóng viên của báo Gia đình Việt Nam bị hai đối tượng uy hiếp, hành hung, chặt thẻ Hội viên Hội Nhà báo.

Công an phường Văn Quán đang phối hợp với Công an quận Hà Đông khẩn trương điều tra, làm rõ vụ hai phóng viên báo Gia đình Việt Nam bị hành hung khi đến làm việc với Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Mai Linh (trụ sở tại phường Văn Quán, quận Hà Đông).

Công an đưa những người liên quan về trụ sở để lấy lời khai.
Công an đưa những người liên quan về trụ sở để lấy lời khai.

Theo thông tin ban đầu, phóng viên Hà V. L. và Nguyễn H. S. theo chỉ đạo của Ban biên tập báo Gia đình Việt Nam đã đến đặt lịch làm việc và tìm hiểu về những sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Mai Linh. Khoảng 10h ngày 18/7, hai phóng viên đến làm việc theo lịch đặt trước.

Quá trình làm việc, hai phóng viên đã bị hai đối tượng uy hiếp đập điện thoại, chặt thẻ Hội viên Hội Nhà báo và dùng những lời lẽ đe dọa. Không chỉ giam lỏng 2 phóng viên, hai đối tượng trên còn hành hung, phá hỏng các giấy tờ của phóng viên.

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ bị giam lỏng, phóng viên H. S. lợi dụng sơ hở của 2 kẻ hành hung đã thoát được ra ngoài và báo về tòa soạn, báo Công an phường Văn Quán giúp đỡ. Phóng viên Hà V. L. sau đó được lực lượng chức năng giải cứu, đưa ra ngoài.

Chưa hết hoảng loạn, phóng viên H. S. kể lại, hai đối tượng hung hãn dọa sẽ chém phóng viên ngay tại phòng làm việc và chỉ cần 20 triệu đồng sẽ bị cắt gân phóng viên.

Hiện hai phóng viên báo Gia đình Việt Nam và các đối tượng hành hung đã được mời về trụ sở Công an phường Văn Quán để lấy lời khai.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên