1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Giả danh công an bắt người trái pháp luật

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa phát lệnh truy nã Phạm Thành Đồng, đối tượng có hành vi giả danh công an bắt người trái pháp luật.

Hà Nội: Giả danh công an bắt người trái pháp luật - 1
Đối tượng Phạm Thành Đồng bị cảnh sát truy nã.

Theo tài liệu điều tra, ngày 21/5/2018, tại tổ dân phố Ngô Sài (thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai), Phạm Thành Đồng (SN 1989, trú tại xóm 7, Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương) cùng một số thanh niên đã giả danh công an khống chế, bắt giữ anh B. (SN 1976, trú tại tỉnh Phú Thọ).

Nhận thấy sự bất thường, nhiều người dân quanh khu vực chứng kiến đã vào can ngăn thì nhóm thanh niên đã bỏ đi.

Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành điều tra và xác định đây là nhóm đối tượng giả danh lực lượng công an.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Phạm Thành Đồng về tội “Bắt người trái pháp luật”. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Đồng.

Cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng Phạm Thành Đồng có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự (số 7 Thiền Quang, Hai Bà Trưng; SĐT: 0868718186).

Tiến Nguyên