1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Dùng hộ chiếu giả xuất cảnh buôn hàng cấm

Trưởng sử dụng hộ chiếu của em trai, nhập cảnh trái phép sang Nga để từ đó vận chuyển thuốc lá về Việt Nam.

Khoảng 9h ngày 7- 9, tổ công tác đội Chống hàng giả- Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ CATP Hà Nội phát hiện, kiểm tra chiếc xe taxi có biểu hiện nghi vấn đi từ sân bay Nội Bài về nội thành Hà Nội.

Trên xe có 1 nam, 1 nữ cùng 4 kiện hàng lớn, bên trong đựng toàn thuốc lá ngoại. Nguyễn Thu Thủy, SN 1969, nhà ở phường Chương Dương, Hoàn Kiếm; và Khổng Tiến Trưởng, SN 1975, quê quán huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc, 2 người khách ngồi trên taxi đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số thuốc lá trên.

Nguyễn Thu Thủy
Nguyễn Thu Thủy

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an xác định, 4 kiện thuốc lá trên vừa được nhập trái phép qua cửa khẩu sân bay Nội Bài, từ Nga về Việt Nam. Thủy là chủ số thuốc lá, còn Trưởng đảm nhiệm vai trò vận chuyển.

Bước đầu, Thủy khai nhận đã sang Nga, mua gần 1.800 bao thuốc lá các loại với giá 50.000 rúp, mục đích về Việt Nam bán kiếm lời. Thủy thuê Trưởng vận chuyển, và bao toàn bộ vé khứ hồi cho Trưởng. Đáng chú ý, cơ quan công an làm rõ Khổng Tiến Trưởng đã sử dụng hộ chiếu của em trai là Khổng Văn Chung để xuất cảnh trái phép sang Nga. Vụ việc đang được khai thác mở rộng.

Theo M.H
An ninh thủ đô