1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Đi xe gian, "bỏ của chạy lấy người" khi bị CSGT “hỏi thăm”

(Dân trí) - Xác minh “nóng”, Thiếu úy Nguyễn Trung Đức xác định chiếc xe máy của nam thanh niên vi phạm luật giao thông đeo biển kiểm soát giả. Lợi dụng lúc CSGT đang kiểm tra xe, nam thanh niên trên đã nhanh chân bỏ trốn.

Ngày 16/4, thông tin từ Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) cho hay, đơn vị này vừa bàn giao một chiếc xe máy nghi tang vật trộm cắp cho Công an phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thiếu úy Đức cùng chiếc xe vi phạm đeo biển kiểm soát giả.

Thiếu úy Đức cùng chiếc xe vi phạm đeo biển kiểm soát giả.

Trước đó, khoảng 15h chiều qua, 15/4, trong quá trình làm nhiệm vụ tại ngã tư Tố Hữu - Lương Thế Vinh, Thiếu úy Nguyễn Trung Đức (Đội CSGT số 7) phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Spacy BKS 29U5-9112 vi phạm Luật Giao thông nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lái xe không xuất trình được bằng lái và đăng ký chứng minh nguồn gốc chiếc xe trên. Bằng con mắt nghiệp vụ, Thiếu úy Đức phát hiện biển kiểm soát trên là biển giả. Xác minh “nóng”, Thiếu úy Đức làm rõ BKS 29U5-9112 được cấp cho một chiếc xe khác, biển của chiếc xe trên đang sử dụng là biển giả.

Lợi dụng lúc CSGT đang kiểm tra số khung, số máy của chiếc xe trên để xác định nguồn gốc, chủ nhân đích thực của chiếc xe, nam thanh niên đã “bỏ của chạy lấy người”, nhanh chân bỏ trốn.

Vụ việc đang được Công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, tiếp tục làm rõ.

Khánh Linh