1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Danh tính 2 công an đánh chết người

Trước khi tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng, ngày 28.10, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội - đã ký quyết định tước quân tịch đối với hai công an Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Hoàng Vũ.

Quán bia Quỳnh Béo - nơi xảy ra vụ án mạng
Quán bia Quỳnh Béo - nơi xảy ra vụ án mạng
 
Liên quan đến vụ đánh nhau tại quán nhậu ở huyện Từ Liêm khiến anh Trần Mạnh Viễn (SN 1987, trú tại khu phố 2, phường Đại Nài, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) tử vong, trong 3 người bị khởi tố, bắt giam thì có 2 người hiện đang là công an, công tác tại Đồn công an số 19 (huyện Từ Liêm).

Theo nguồn tin của Lao Động, Công an TP.Hà Nội đã thực hiện khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp và tạm giữ 3 đối tượng: Nguyễn Quốc Việt (SN 1992, trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội - nguyên thượng sĩ, cán bộ Đồn công an 19, huyện Từ Liêm); Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1992, trú tại thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội - nguyên thượng sĩ, cán bộ Đồn công an 19, huyện Từ Liêm) và Đỗ Duy Cường (SN 1992, trú tại tổ 18, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước khi tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng trên, ngày 28.10, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội - đã ký quyết định tước quân tịch đối với hai công an Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Hoàng Vũ.

Trước đó - ngày 28.10, Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo của Công an quận Cầu Giấy về việc anh Trần Mạnh Viễn (SN 1987, quê ở khu phố 2 phường Đại Nài, TP.Hà Tĩnh, nhân viên kế toán Cty CP đầu tư-phát triển đô thị và khu công nghiệp, trụ sở tại tòa nhà Intracom, ngõ 72 Trần Thái Tông, Hà Nội) có xô xát với một nhóm người tại quán ăn Quỳnh Béo (số 2 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) vào tối 26.10 và bị đánh gây thương tích phải nhập viện, đến sáng 28.10 thì anh Viễn tử vong.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ.

Theo đó, vào tối 26.10, anh Trần Mạnh Viễn tổ chức sinh nhật tại nhà hàng ở số 37 phố Trần Thái Tông. Đến 22h cùng ngày thì kết thúc.

Tiếp đó, anh Viễn lại cùng bạn bè rủ nhau đến nhà hàng Quỳnh Béo để nhậu tiếp. Cùng thời điểm trên, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Hoàng Vũ, Đỗ Duy Cường cùng một số người bạn cũng tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà hàng Quỳnh Béo.

Tại đây, trong lúc đi vệ sinh, anh Viễn gặp và làm quen với Việt. Sau đó, Việt mời anh Viễn về bàn uống rượu. Thấy anh Viễn đi vệ sinh lâu mà chưa về nên nhóm của anh Viễn đã đi tìm. Khi thấy anh Viễn ngồi nhậu cùng Việt thì nhóm bạn anh Viễn cũng vào ngồi chơi, đồng thời can ngăn Viễn không nên uống rượu nữa vì sợ bạn say quá.

Trong lúc ngồi tại bàn của nhóm Việt, giữa hai nhóm thanh niên có xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại, mà nguyên nhân vì chuyện hỏi nhau về tuổi tác. Lúc này, khi thấy Việt cùng đứng dậy thì anh Viễn đã tát Việt một cái nhưng không trúng. Ngay sau đó, Việt tát lại, còn Vũ đồng thời đạp anh Viễn ngã ngửa, đập đầu xuống sàn nhà.

Thấy anh Viễn ngã, Việt, Vũ và Cường xông vào đá anh Viễn. Thấy bạn mình bị đánh, nhóm bạn của anh Viễn cũng đập vỡ vỏ chai, lao vào xô xát. Sự việc chỉ dừng lại khi có người gọi cảnh sát 113 cũng như trước sự can ngăn của mọi người trong quán.

Ngay sau đó, anh Viễn được đưa vào Bệnh viện 198 điều trị, đến ngày 27.10, qua chụp chiếu thì bệnh viện xác định nạn nhân bị chấn thương sọ não, nguy hiểm đến tính mạng. Đến 7h45 ngày 28.10 thì anh Viễn tử vong.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Phi Long - Cao Nguyên
Lao Động