1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: CSGT quật ngã đối tượng ôm ma túy bỏ chạy

(Dân trí) - Bị CSGT dừng xe vì vi phạm giao thông, trong lúc chờ đến lượt xử lý, nam thanh niên bất ngờ mở cốp xe, ôm túi xách chứa ma túy bỏ chạy.

Khoảng 7h10 sáng nay, 19/10, tổ công tác Đội CGST số 4 do Trung tá Nguyễn Đức Doanh - Phó Đội trưởng - chỉ huy làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Lạc Trung phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, xử lý.

Đối tượng Phương tại trụ sở công an.
Đối tượng Phương tại trụ sở công an.

Trong khi chờ đến lượt xử lý, nam thanh niên trên bất ngờ mở cốp xe, ôm theo một túi xách, bỏ chạy về hướng Bệnh viện Thanh Nhàn. Phát hiện sự việc, phán đoán đây là đối tượng phạm pháp hình sự, tổ công tác lập tức truy đuổi, quật ngã, khống chế đối tượng.

Khám xét tại chỗ, tổ công tác phát hiện trong túi xách của đối tượng có 2 túi lớn chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy.

Hai gói nghi ma túy bị cảnh sát thu giữ.
Hai gói nghi ma túy bị cảnh sát thu giữ.

Tại trụ sở Công an phường Quỳnh Mai, đối tượng được làm rõ là Nguyễn Duy Phương (SN 1980, trú tại Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tổ công tác Đội CSGT số 4 sau đó đã bàn giao đối tượng Phương cùng tang vật cho CAP Quỳnh Mai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tiến Nguyên