1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Côn đồ tấn công 1 cơ sở thương binh

(Dân trí) - Sau khi xông vào hành hung những người trong Công ty TNHH Cơ khí và chế tạo 27 - 7, nhóm côn đồ bỏ đi, bỏ lại một chiếc ô tô.

Ngày 9/12, Công an quận Hoàng Mai cho biết đang điều tra, làm rõ vụ một nhóm côn đồ xông vào Công ty TNHH Cơ khí và chế tạo 27-7 (phường Đại Kim, Hoàng Mai) nổ súng, hành hung người.

Chiếc xe nhóm côn đồ bỏ lại hiện trường.

Chiếc xe nhóm côn đồ bỏ lại hiện trường.

Vụ việc xảy ra khoảng 16h chiều 7/12. Nhóm côn đồ khoảng hơn 10 đối tượng đi trên 1 chiếc ô tô BKS 29A-816.03 và nhiều xe gắn máy đến công ty gây sự. Các đối tượng đánh ông Nguyễn Văn Công (thương binh hạng 1/4, cụt 2 chân) bị thương ở ngực, ông Nguyễn Văn Thực (thương binh hạng 2/4) bị thương ở đầu và anh Đỗ Đức Nguyên (23 tuổi, bảo vệ công ty) bị đạn hoa cải làm toét mắt trái.

Anh Nguyên đang được điều trị ở Bệnh viện Mắt Trung ương, ông Công và ông Thực được cấp cứu, khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Sau khi nổ súng, nhóm côn đồ bỏ chạy, để lại chiếc xe ô tô.

Được biết, Công ty TNHH Cơ khí và Chế tạo 27-7 do ông Trần Huy Tấn làm Giám đốc. Ông Tấn là thương binh hạng 1/4, nguyên là tù binh ở đảo Phú Quốc, có chú ruột và bố là liệt sĩ.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên