1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Chủ tiệm tạp hóa bị tên cướp kéo lê dưới đường

(Dân trí) - Bị tên cướp giật túi xách rồi phóng xe bỏ chạy, chị Hồng kịp thời bám vào xe đối tượng rồi tri hô. Tên cướp manh động điều khiển xe máy chạy ngược chiều, kéo lê chị Hồng dưới đường.

Khoảng 7h15 sáng nay (29/12), tại cửa hàng tạp hóa số 5 phố Lý Nam Đế, phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xảy ra vụ cướp manh động. Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Hồng, chủ cửa hàng, chị đang dọn hàng, để túi xách sơ hở đã bị một đối tượng đi xe máy giật lấy túi xách rồi phóng xe bỏ chạy.

Cửa hàng tạp hóa nơi xảy ra vụ việc.
Cửa hàng tạp hóa nơi xảy ra vụ việc.

Chị Hồng kịp thời bám vào xe máy của đối tượng và hô cướp. Tên cướp điều khiển xe máy chạy đường ngược chiều, kéo lê chị Hồng khoảng 10 m thì xe bị đổ.

Lúc này, anh Lê Đức Hiếu - phóng viên tập sự (Phòng Kinh tế - Xã hội - Nội chính, Báo Quân đội nhân dân) - nghe tiếng tri hô đã đuổi theo. Đối tượng manh động đánh trả và vứt xe bỏ chạy. Phát hiện sự việc trên, Thượng úy Đỗ Tiến Sử và Trung úy Trần Văn Núi, lái xe Trung tâm Phát thanh, Truyền hình Quân đội kịp thời hỗ trợ anh Hiếu bắt giữ đối tượng.

Nhận được tin báo, Công an phường Hàng Mã đã có mặt tại hiện trường, tiếp nhận đối tượng cùng phương tiện gây án, đưa về trụ sở để điều tra làm rõ. Theo chị Nguyễn Thị Hồng, trong túi xách của chị có hơn 40 triệu đồng (gồm 20 triệu tiền mặt và các thẻ ngân hàng). Trong lúc bị tên cướp kéo lê, chị Hồng bị xây xát nhẹ.

Tại cơ quan công an, ban đầu, đối tượng khai tên là Đỗ Sơn Tùng (SN 1989, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Cơ quan công an xác minh, làm rõ, Đỗ Sơn Tùng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tùng từng đi cải tạo tại trường giáo dưỡng 24 tháng; đi tù 5 năm về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” từ 2009-2015.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Tiến Nguyên