1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Cho thuê chỗ ở để nhóm thanh niên đánh bạc giữa mùa dịch

(Dân trí) - Do hám lợi nên Nguyễn Đức Hiển đã nhận tiền, để cho nhóm thanh niên cùng thôn Dum tụ tập đánh xóc đĩa ăn tiền tại nơi ở của mình.

Hà Nội: Cho thuê chỗ ở để nhóm thanh niên đánh bạc giữa mùa dịch - 1

Một trong số các đối tượng tham gia sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa tại cơ quan công an.

Ngày 12/4, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Hiển (sinh năm 1983 trú tại thôn Dum, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ) về hành vi “Gá bạc” và Đỗ Đức Thắng (sinh năm 1986 ở thôn 1, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ) về hành vi “tổ chức đánh bạc”; đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 15 con bạc về hành vi “Đánh bạc”.

Theo tài liệu của cơ quan công an, do hám lợi, Nguyễn Đức Hiển đã nhận tiền để cho nhóm thanh niên cùng thôn Dum tụ tâp đánh xóc đĩa ăn tiền tại nơi ở của mình. Khi các con bạc đang sát phạt nhau thì bị bắt quả tang. Cơ quan công an đã thu giữ tại chiếu bạc nhà Hiển tổng số tiền hơn 31 triệu đồng.

Hà Nội: Cho thuê chỗ ở để nhóm thanh niên đánh bạc giữa mùa dịch - 2

Tang vật vụ án.

Trước đó, khoảng 14h50 ngày 11/4, Công an xã Liên Hiệp phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ đã phát hiện dưới gầm cầu thang nhà Đỗ Đức Thắng (sinh năm 1986 tại thôn 1, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ) đang có 7 con bạc sát phạt nhau. Cơ quan công an đã thu giữ hơn 50 triệu đồng tại chiếu bạc này.

Thượng uý Đặng Hồng Quân, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Phúc Thọ cho biết, qua công tác rà soát địa bàn đơn vị đã nắm rõ trong thời gian cách ly các đối tượng đã không chấp hành yêu cầu ở yên tại chỗ vẫn ngang nhiên tụ tập gây nguy hiểm cho xã hội.

Ngoài lỗi hình sự sẽ bị xử lý, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý không tuân thủ yêu cầu cách ly vơi mức phạt lên đến hơn 7 triệu đồng/người đối với các đối tượng.

Hiện tại qua kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19, Công an huyện Phúc Thọ phối hợp với cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 143 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường.

Trần Thanh