1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Chém vợ trọng thương rồi trốn nã 2 năm

(Dân trí) - Chị H. đề nghị ly hôn nhưng Hùng không đồng ý mà còn dùng dao chém liên tiếp vào người vợ khiến nạn nhân bị thương nặng. Bị cơ quan điều tra khởi tố, Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 6/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau 2 năm bỏ trốn, đối tượng Đỗ Văn Hùng, đang bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”, đã ra cơ quan công an đầu thú.

Hà Nội: Chém vợ trọng thương rồi trốn nã 2 năm - 1
Đối tượng Đỗ Văn Hùng.

Theo cơ quan điều tra, Đỗ Văn Hùng (SN 1973, trú tại tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) là đối tượng có 5 tiền án, tiền sự. Hùng bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” theo Quyết định truy nã ngày 24/7/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai.

Tài liệu điều tra cho thấy, do không chịu nổi tính vũ phu của chồng, chị H., vợ Hùng, đề nghị ly hôn nhưng Hùng không đồng ý. Ngày 26/4/2016, tại ngõ 279 Lĩnh Nam (phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai), Hùng đã đuổi đánh và dùng dao chém liên tiếp vào người chị H., khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngày 12/6/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Hùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Do Hùng bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Tiến Nguyên