1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Can đánh nhau, chủ quán karaoke “no đòn”

(Dân trí) - Thấy các khách hát karaoke nhà mình xảy ra ẩu đả, Nguyễn Thị Thanh Huyền- chủ quán karaoke ra can ngăn và bị đối tượng lăng mạ. Huyền dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt đối tượng, hậu quả Huyền lĩnh đủ một trận đòn từ nhóm đối tượng này.

Dùng bình xịt hơi cay can đánh nhau, ăn đủ trận đòn. (ảnh, minh họa)

Dùng bình xịt hơi cay can đánh nhau, ăn đủ trận đòn. (ảnh, minh họa)

Sáng nay (4/1), Cơ quan CSĐT (CA huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cho hay, vừa ra quyết định truy nã đối với Khuất Văn Tiến (tức Tiến Xồm, SN 1987, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ) và Nguyễn Tuấn Anh (gọi là Mừng, SN 1987, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội) về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, theo tài liệu điều tra, ngày 4/12, trong lúc hát tại quán karaoke 3D, (thị trấn Phúc Thọ), Khuất Văn Tiến xích mích và đánh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1991, Phương Độ, Phúc Thọ). Khi Hiệp bỏ chạy bị một số người khác lôi lại, đập chai bia vào đầu. Hiệp tiếp tục vùng chạy được và bị Khuất Văn Tiến chạy vào khu bếp của quán để truy sát.

Lúc này, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1974, chủ quán karaoke 3D) đã can ngăn, và cùng một số thanh niên giật được con dao từ tay Tiến. Một đối tượng trong nhóm Tiến là Nguyễn Tuấn Anh cũng cầm chai bia định đuổi đánh Hiệp nhưng bị chị Huyền ngăn cản. Sau đó, Tuấn Anh có những lời lẽ lăng mạ chị Huyền, tiện tay chị Huyền cầm bình hơi cay xịt vào mặt Tuấn Anh.

Lập tức, Tuấn Anh, Tiến và một số người khác lao vào cho chị Huyền một trận “no đòn”. Theo kết luận giám định thương tích của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, tỷ lệ thương tật của chị Nguyễn Thị Thanh Huyền là 32,1%.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan CSĐT – CA huyện Phúc Thọ ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt Nguyễn Tuấn Anh, Khuất Văn Tiến về hành vi cố ý gây thương tích. Nhưng hiện nay cả 2 đối tượng đều bỏ trốn nên CQĐT đã ra quyết định truy nã, tổ chức truy bắt những đối tượng này.

Hồng Ngân