1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng đục két tại bệnh viện lấy 400 triệu đồng

(Dân trí) - Sau những ngày tăm tia tại bệnh viện Ba Vì (Hà Nội), Nhật và Tây đã đột nhập vào phòng kế toán cuả bệnh viện này và phá két sắt lấy đi hơn 400 triệu đồng. Đáng chú ý, Nhật là đối tượng đang bị truy nã.

ket-1452736230116

Hai đối tượng Nhật và Tây bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Ngày 13/1, cơ quan CSĐT, (CA huyện Ba Vì, TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Đỗ Kim Nhật (SN 1969, ở xã Hoà Hợp, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) và Đỗ Nhật Tây, (SN 1980, ở xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo cơ quan điều tra, giữa tháng 6/2015, Nhật và Tây đột nhập vào phòng kế toán của bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì, (Hà Nội) sử dụng đồ nghề chuyên dụng, đục chiếc két sắt lấy đi số tiền hơn 400 triệu đồng. Sau nhiều tháng điều tra, từ những dấu vết để lại hiện trường, cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng Đỗ Kim Nhật và Đỗ Nhật Tây là nghi phạm của vụ án trên và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận đã cùng nhau đột nhập vào bệnh viện đa khoa Yên Mô, tỉnh Ninh Bình trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ cơ quan điều tra, Nhật và Tây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Trước khi gây án, ban ngày các đối tượng thường thăm dò địa bàn rất kỹ rồi về bàn kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể để tối ra tay. Những công cụ hai đối tượng thường sử dụng là khoan, khoan tay, kéo cắt sắt, xà cầy... Đỗ Kim Nhật là đối tượng có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước khi bị bắt giữ, Nhật đang bị CA quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) truy nã về tội Cố ý gây thương tích. Trong quá trình lẩn trốn, Nhật đã kết bạn với Tây rồi rủ nhau đi trộm cắp.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tuấn Hợp