Gửi ảnh "nóng" cho bạn trai, nữ Việt kiều Mỹ mất tiền tỷ
(Dân trí) - Trong thời gian quen nhau, Hùng và bà S. thường xuyên trao đổi các clip, hình ảnh khỏa thân. Nam bị cáo lưu lại rồi uy hiếp, tống tiền bạn gái.
Ngày 28/2, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Võ Văn Hùng (36 tuổi, ngụ Quảng Trị) 14 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Võ Văn Hùng quen biết bà N.T.S. (47 tuổi, Việt kiều Mỹ) thông qua một mạng xã hội. Cả hai thường xuyên trò chuyện với nhau qua Zalo, Facebook và nảy sinh tình cảm.
Hùng và bà S. thường xuyên chat sex, trao đổi các clip, hình ảnh khỏa thân. Nam bị cáo lưu những clip này vào điện thoại của mình.
Bị cáo Hùng lĩnh 14 năm tù (Ảnh: Xuân Duy).
Đến tháng 12/2021, cần tiền tiêu xài và trả nợ, Hùng nhiều lần nhắn tin xin tiền bà S. Khi bạn gái không gửi tiền, bị cáo đe dọa đăng ảnh khỏa thân, clip sex của nạn nhân lên mạng xã hội và gửi cho người thân của bà S.
Từ ngày 26/4/2022 đến ngày 25/1/2023, bà S. đã chuyển cho Hùng tổng cộng 31.306 USD. Ngoài ra, bị hại còn nhờ mẹ ruột chuyển hơn 1,1 tỷ đồng cho Hùng.
Ngày 1/2/2023, nam bị cáo biết bà S. từ Mỹ về Việt Nam nên tiếp tục yêu cầu bị hại gặp mặt để quan hệ tình dục và đòi thêm 30 triệu đồng. Khi Hùng nhận 30 triệu đồng của bà S. tại quán cà phê thì bị công an bắt quả tang.
Quá trình điều tra, căn cứ lời khai của các bên, công an xác định trong số tiền 31.306USD, bà S. tự nguyện chuyển 1.427USD, còn lại 29.879USD bị cáo Hùng ép buộc, đe dọa tung clip sex.
Đối với số tiền 1,1 tỷ đồng bà S. nhờ mẹ ruột chuyển cho Hùng, có 586 triệu đồng là vay mượn (đã trả); còn lại hơn 519 triệu đồng, Hùng chiếm đoạt từ hành vi đe dọa bà S.
Như vậy, Hùng đã sử dụng những hình ảnh nhạy cảm của bà S. để đe dọa, uy hiếp tinh thần và buộc bà S. nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 1,2 tỷ đồng.
Tại tòa, bị cáo Hùng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Nam bị cáo khai, sau dịch Covid-19, do không có việc làm, kinh tế khó khăn nên đã uy hiếp bạn gái gửi tiền.
"Bị cáo có gửi hình ảnh khỏa thân của bị hại cho khoảng 20 người, nhưng sau đó thu hồi", bị cáo Hùng trình bày.
Số tiền chiếm đoạt được, Hùng khai đầu tư vào tiền điện tử và bị thua lỗ. Đồng thời, bị cáo nói hiện không có điều kiện bồi thường, sau khi ra tù sẽ đi làm và hoàn trả cho bị hại sau.
Sau khi nghị án, HĐXX xác định hành vi của bị cáo Hùng là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác nên cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, khi lượng hình, tòa cũng ghi nhận cho Hùng một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt.