1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Gọi hàng xóm ra mở cửa lúc rạng sáng, cầm dao đâm thấu vai

(Dân trí) - Khoảng 3h ngày 24/10, ông Nguyễn Tiến Minh (SN 1962, trú tại xóm Nam Quang, xã Thạch Trung) thức dậy như thường ngày thì nghe ai đó gọi ông ở ngoài cửa. Vừa mở cửa ra xem có chuyện gì thì bất ngờ ông bị người hàng xóm Nguyễn Văn An cầm dao xông vào đâm tới tấp.

Vào thời điểm trên, sau khi gọi ông Minh ra mở cửa, Nguyễn Văn An trên tay cầm 2 con dao dài khoảng 30 – 40 cm lao vào đâm tôi tới tấp.

Dù bị đâm chảy máu, ông Minh vẫn cố gắng hỏi nguyên nhân: “Tại sao lại đâm tôi?” nhưng An không trả lời mà lao vào tiếp. Không hiểu chuyện gì xảy ra, ông Minh lùi về phía sau định chạy thì bị vấp ngã, đối tượng Nguyễn Văn An tiếp tục lao đến đâm nhiều nhát rồi bỏ chạy về nhà.

Ông Minh cho biết: “Về nhà (nhà Nguyễn Văn An gần nhà ông Minh) được một lúc thì đối tượng Nguyễn Văn An xách dao quay lại nhà tôi đòi đâm tiếp. Lúc này mẹ của Nguyễn Văn An thấy vậy liền chạy sang can ngăn. Khi quay lại nhà tôi, Nguyễn Văn An tuyên bố: “Trước đây, tao đã giết người rồi, tau muốn giết mi cách đây 3 tháng rồi, mi giờ có điện cho công an thành phố (Công an TP.Hà Tĩnh) thì tao quen cả…”

Thấy sự việc xảy ra, gia đình ông Minh đã gọi điện báo công an, sau khoảng 30 phút sau, Công an xã Thạch Trung đã có mặt tại hiện trường lập biên bản vụ việc.

Còn ông Minh được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Do vết thương nghiêm trọng nên trong đêm 24/10, các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật vết thương của ông Minh.

Ông Minh đang được điều trị tại bệnh viện ĐK Hà Tĩnh
Ông Minh đang được điều trị tại bệnh viện ĐK Hà Tĩnh

Theo các y bác sỹ khoa Ngoại tổng hợp, bệnh nhân Nguyễn Tiến Minh có nhiều vết thương trong đó có 1 vết ở ngực, bên trái dài khoảng 3cm, 1 vết thương ở phía trên lưng bên trái dài khoảng 4 – 5 cm; vết thương do vật sắc nhọn gây nên, xuyên thấu xương bả vai (vết này phải phẫu thuật ngay trong đêm). Ngoài ra, trên người ông Minh có nhiều vết thương, xây xát khác.

Được biết ông Minh là người hiền lành, không có xích mích gì với bà con lối xóm cũng không làm ảnh hưởng gì tới gia đình anh An.

Hiện tại, các bác sỹ đang tiếp tục theo dõi các vết thương của ông Minh, nếu như vết thương khiến phổi có dịch thì phải mổ tiếp. Còn nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tiến Hiệp