1. Dòng sự kiện:
  2. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua ở Đồng Nai
  3. Không để cướp giật lộng hành ở TPHCM

Gọi điện ép doanh nghiệp phải đưa tiền mới dừng làm đơn tố giác

Phùng Minh

(Dân trí) - Lê Văn Thắng quay phim, chụp ảnh hoạt động của các doanh nghiệp ở tỉnh Phú Thọ rồi làm đơn tố giác để công an vào cuộc kiểm tra. Khi đó, Thắng gọi điện gây sức ép để các doanh nghiệp phải đưa tiền.

Chiều 17/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Thắng (40 tuổi, trú tại thôn Hoài Thị, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 2, Điều 170 Bộ luật hình sự.

Gọi điện ép doanh nghiệp phải đưa tiền mới dừng làm đơn tố giác - 1

Lê Văn Thắng bị khởi tố về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 2, Điều 170 Bộ luật hình sự (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Qua nắm bắt địa bàn, công an phát hiện một đối tượng có biểu hiện lợi dụng quyền tố giác hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật để gửi đơn tố giác đến các cơ quan bảo vệ pháp luật nhằm gây sức ép buộc doanh nghiệp chi tiền.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra.

Trong thời gian ngắn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ có đủ căn cứ xác định Lê Văn Thắng (từng có 2 tiền án) có hành vi cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp trên địa bàn.

Đối tượng này thường xuyên xuất hiện ở tỉnh Phú Thọ để quay phim, chụp ảnh hoạt động của các doanh nghiệp, sau đó làm đơn tố giác để công an tiến hành kiểm tra.

Đồng thời với chuyện đó, Thắng nhiều lần gọi điện gây sức ép để các doanh nghiệp liên quan phải gặp gỡ và đưa tiền thì mới dừng việc tố giác.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ đã gửi thông báo đến các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nếu có tài liệu, chứng cứ liên quan hoặc những vụ việc tương tự cần cung cấp cho cơ quan điều tra để mở rộng vụ án.

Công an địa phương này ghi nhận, đánh giá cao việc người dân cung cấp nhiều tin báo tố giác tội phạm có giá trị để xác minh, xử lý trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Công an tỉnh Phú Thọ cũng không chấp nhận những nguồn tin thiếu chính xác, không  mang tính xây dựng, có ý đồ lợi dụng quyền tố giác gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp và cơ quan thực thi công vụ.