1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Giữa đêm, cướp tấn công “quặng tặc” tại bãi vàng

(Dân trí) - Lợi dụng đêm tối, một băng cướp khoảng 5 tên chuyên tổ chức cướp của những người làm vàng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam.

Từ khi mỏ vàng Bồng Miêu tạm ngừng hoạt động, tình trạng khái thác vàng trái phép tại khu vực diễn biến phức tạp, nhiều nhóm người vào khu vực mỏ vàng Bồng Miêu đào đãi trái phép. Theo lãnh đạo xã Tam Lãnh, trong khu vực mỏ vàng này có lúc lên đến cả trăm người khai thác vàng trái phép.

Chủ tịch xã Tam Lãnh - ông Nguyễn Thế Vinh – cho biết, thời gian gần đây, nhiều nạn nhân là “quặng tặc” bị một nhóm cướp khoảng 5 đối tượng tấn công ngay tại bãi vàng vào ban đêm. Địa điểm mà các “quặng tặc” bị cướp tấn công là mỏ Núi Kẽm thuộc khu mỏ vàng Bồng Miêu. Tuy nhiên, do sợ trả thù nên một số nạn nhân không dám trình báo cơ quan chức năng.

Lán trại của những người khai thác vàng trái phép ở Bồng Miêu. Gần đây nhiều vụ cướp nhắm vào những người khai thác vàng trái phép này
Lán trại của những người khai thác vàng trái phép ở Bồng Miêu. Gần đây nhiều vụ cướp nhắm vào những người khai thác vàng trái phép này

Một trong những nạn nhân bị băng cướp này tấn công và chém trọng thương cách đây 10 ngày là anh T.V.P. (SN 1992, trú tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh). Anh P. là chủ một hầm vàng này tại bãi Thầu Đâu thuộc Núi Kẻm ở mỏ vàng Bồng Miêu.

Theo lời kể của anh P., khoảng 1h sáng ngày 14/12 khi đang ngủ trong lán để canh máy móc và bảo vệ hầm khai vàng thì một băng cướp khoảng 4-5 tên bịt mặt xuất hiện. Khi anh P. la lớn để báo động các phu vàng khác đến giúp sức thì bị một đối tượng trong băng cướp này dùng mã tấu chém trọng thương. Sau khi lục soát lán trại của anh P., thấy không có gì đáng giá để cướp nên bọn chúng bỏ đi.

Nạn nhân mới đây cũng bị băng cướp này trấn cướp vàng và tiền là anh N.V.H. và anh L.X.N. Lo sợ đến tính mạng nên cả hai không dám khai báo vì sợ bị trả thù. Theo anh N. cho biết cách đây khoảng nửa tháng, em họ của anh và một người bạn đang khai thác vàng tại khu vực núi Kém cũng bị băng cướp bịt mặt này xông vào cướp hơn 20 triệu đồng cùng số vàng mới đào đãi được.

Theo các nạn nhân cho biết, băng cướp này đều là những con nghiện ma túy và là người địa phương câu kết với một số đối tượng từ nơi khác đến rất manh động. Băng cướp này khoảng 5 tên bịt mặt, dùng mã tấu, súng điện tổ chức cướp vàng và tiền của các người dân đào đãi vàng trái phép. Bọn chúng rất manh động, sẵn sàn chém người để cướp.

Ngày 24/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thế Vinh – Chủ tịch xã Tam Lãnh – cho hay, hiện lực lượng Công an xã Tam Lãnh và huyện Phú Ninh đang phối hợp để điều tra. Công an huyện Phú Ninh cũng đã khởi tố vụ án để điều tra.

Công Bính

Giữa đêm, cướp tấn công “quặng tặc” tại bãi vàng - 2