1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Giết người vì nợ, đối tượng ra đầu thú

(Dân trí) - Ngày 20/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đối tượng Đỗ Ngọc Lắm (SN 1985, trú tại tổ 6, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) đã ra đầu thú vì hành vi giết người theo quyết định truy nã ngày 14/1 của Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Trước đó, hai người cháu của ông Lê Đình Hữu Phước (SN 1964, phường Hội Phú, TP. Pleiku) chơi đá gà thua Lắm với số tiền 100 triệu đồng nhưng không có tiền trả. Lúc đó, ông Phước đã đứng ra gánh nợ thay các cháu. Tháng 12/2018, ông Phước giao một chiếc xe bán tải cho Lắm coi như là trừ nợ. Lắm yêu cầu ông Phước phải trả thêm 15 triệu đồng tiền lãi trong vòng 1 tháng nhưng ông này chưa trả được.

Chiều ngày 9/1, Lắm điều khiển xe bán tải biển số 81C-09100 chở theo các thanh niên cùng trú TP. Pleiku là Đinh Văn Phi (SN 1989), Lầu Thái Bảo Khoa (SN 1985, thường gọi là Bồ Chao), Phạm Văn Thành (SN 1983), Lê Đức Huy (SN 1989), Châu Văn Phong (SN 1992) đến nhà ông Phước. Tại đây, Lắm, Khoa mỗi người cầm 1 khẩu súng ngắn trên tay và yêu cầu ông Phước trả tiền nợ. Khoa nổ súng bắn 1 phát chỉ thiên để đe dọa ông Phước.

tron na.jpg

Đối tượng Đỗ Ngọc Lắm (ảnh: Công an Gia Lai)

Sau đó, Lắm và Khoa dùng tay, chân đấm, đá nhiều cái vào mặt, vào người ông Phước yêu cầu viết giấy nợ rồi đưa ông Phước lên xe ô tô đi cùng cả nhóm. Khi gia đình ông Phước đi tìm thì phát hiện ông Phước đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Đến khoảng 3h ngày 10/1 thì ông Phước tử vong.

Sau khi gây án, các đối tượng Khoa, Thành, Huy và Phong đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội, còn Phi và Lắm bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Gia Lai ra truy nã toàn quốc đối với Lắm, Phi vì hành vi giết người. Khoảng tháng 2/2019, Phi ra Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Hiện, 6 bị can trên đang bị Công an tỉnh Gia Lai điều tra vì các hành vi giết người; tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép; không tố giác tội phạm.

Phạm Hoàng