Nghệ An:

Giết người vì chiếc điện thoại, lĩnh 12 năm tù

(Dân trí) - Bực mình vì Thọ mượn điện thoại nhưng đòi mãi không trả, Hoàng Văn Hiển (SN 1992, trú xóm Trường Tiến, Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An) đã dùng kéo đâm chết Thọ.

Giết người vì chiếc điện thoại, lĩnh 12 năm tù  - 1

Bị cáo Hoàng Văn Hiển trước vành móng ngựa

Sáng nay 20/10, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Hoàng Văn Hiển.

Nguyên nhân vụ việc được xác định như sau: Trước khi xảy ra án mạng khoảng 10 ngày, Lê Đức Thọ (SN 1991, trú tại xóm Tây Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) mượn điện thoại của Hiển để gọi. Tuy nhiên gọi xong Thọ không trả mà giữ lại.

Đòi nhiều lần nhưng Thọ không trả, trưa ngày 20/5/2011 Hiển đi cắt tóc thì bất ngờ gặp Thọ. Hiển tiếp tục đòi điện thoại và hai bên xảy ra cãi vã. Tức khí, Hiển rút cái chốt cửa đánh Thọ. Được mọi người can ngăn nên không xảy ra ẩu đả.

Tuy nhiên khi Hiển quay lại quán cắt tóc để chờ đến lượt mình thì Thọ xách một chiếc xẻng chạy tới. Lần này mọi người lại can ngăn, Thọ bỏ đi thì Hiển chạy vào quán cắt tóc mượn 1 chiếc kéo và đuổi theo. Hiển đuổi kịp và dùng kéo đâm vào lưng Thọ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Lê Đức Thọ đã tử vong do choáng mất máu, thủng thùy trên phổi trái. Sau khi biết tin Thọ chết, Hoàng Văn Hiển đã đến Công an huyện Diễn Châu đầu thú.

Tại phiên tòa, Hoàng Văn Hiển đã thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội. Khi được nói lời nói sau cùng trước khi vào phần tranh luận, Hoàng Văn Hiển đã gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và bày tỏ mong muốn được gia đình nạn nhân tha thứ.

Phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cho rằng trong vụ việc này có một phần lỗi của nạn nhân. Nếu Thọ trả lại điện thoại thì có thể đã không xảy ra vụ việc đau lòng này. Tuy nhiên theo vị đại diện của Viện KSND tỉnh Nghệ An hành động của bị cáo Hiển là mang tính chất côn đồ, phạm tội tới cùng, hành vi hết sức nguy hiểm cho xã hôi. Nhưng xét thấy bị cáo đã biết ăn năn hối lỗi, gia đình bị cáo đã tích cực bồi thường cho gia đình bị hại nên Viện KSND tỉnh Nghệ An đã đề nghị mức án từ 15-16 năm tù đối với bị cáo.

Xét hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, không những tước đoạt mạng sống của người khác mà còn làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội. Tuy nhiên bị cáo có nhân thân tốt, bố là người có công với cách mạng, tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối lỗi, chính vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Văn Hiển 12 năm tù.

Hoàng Lam