1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Giết người vì chiếc đèn xe máy

(Dân trí) - Chỉ vì không chịu sửa chữa chiếc đèn xe máy như yêu cầu, anh Ngọc bị Tương dùng dao đâm vào ổ bụng và tử vong sau đó.

Ngày 16/9, thông tin từ cơ quan điều tra Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết, hiện đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Công Tương (SN 1992, trú tại xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Bên cạnh đó, đối tượng Đậu Mạnh Nam (SN 1989, bạn thân của đối tượng Tương) cũng bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi không tố giác tội phạm.

Quá trình điều tra làm rõ, trước đó, trong lúc tham gia giao thông giữa anh anh Trần Qúy Ngọc (SN 1986, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu) và một người trong gia đình Lê Công Tương xảy ra va chạm giao thông làm chiếc xe máy của gia đình Tương bị hư hỏng nên anh Ngọc mang về sửa chữa. Ngày 13/9, anh Ngọc mang chiếc xe máy đã sửa lên nhà Tương để bàn giao cho gia chủ.

Đối tượng Lê Công Tương tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Lê Công Tương tại cơ quan điều tra.

Trong lúc bàn giao chiếc xe máy, giữa Tương và anh Ngọc xảy ra tranh cãi về việc sửa chữa chiếc đèn xe. Lúc này, Tương bất ngờ rút chiếc dao nhọn đâm vào bụng anh Ngọc khiến nạn nhân gục tại chỗ. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do bị đâm bằng vật nhọn vào ổ bụng. Nhận được thông tin, cơ quan điều tra Công an thị xã Hoàng Mai có mặt tại hiện trường điều tra truy tìm hung thủ. Chỉ sau 2 giờ, Lê Công Tương bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra Công an thị xã Hoàng Mai tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng theo đúng trình tự của pháp luật.

PV

Giết người vì chiếc đèn xe máy - 2