1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Giết người ở Trung Quốc, trốn sang Việt Nam giả câm ăn xin

(Dân trí) - Sau khi dùng súng giết người, đối tượng Hoàng Tập Y (Trung Quốc) trốn sang Việt Nam. Sau 7 năm giả câm đi ăn xin để che giấu lai lịch, Hoàng Tập Y đã bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.

Giết người ở Trung Quốc, trốn sang Việt Nam giả câm ăn xin - 1

Đối tượng Hoàng Tập Y trốn sang Việt Nam giả ăn xin để trốn truy nã

Ngày 15/4/2020, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt và bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người cho Công an Trung Quốc.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an Quảng Tây, Trung Quốc về hành vi giết người đang lẩn trốn tại phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Giết người ở Trung Quốc, trốn sang Việt Nam giả câm ăn xin - 2

Công an tỉnh Lạng Sơn bàn giao đối tượng Hoàng Tập Y cho Công an Trung Quốc

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Công an địa phương tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Tập Y, sinh năm 1981, quốc tịch Trung Quốc.

 Trước đó, năm 2013, tại Quảng Tây, Trung Quốc, đối tượng Y đã dùng súng gây án khiến một người tử vong, rồi trốn sang Việt Nam. Sau 7 năm giả câm đi ăn xin để che giấu lai lịch, đối tượng Hoàng Tập Y đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lạng Sơn bắt giữ và tổ chức bàn giao tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho Công an Trung Quốc tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Quá trình bắt giữ tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm thể hiện nghiệp vụ và công tác hợp tác quốc tế hiệu quả trong đấu tranh với tội phạm giữa Công an Lạng Sơn và Công an Quảng Tây, Trung Quốc tại khu vực biên giới.

Bá Đoàn