1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Giết người chỉ vì vào can đánh nhau

(Dân trí) - TAND tối cao vừa mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Đức Phong (còn gọi là Tý Phong, SN 1991, trú Phù Cát, Bình Đinh) tù chung thân về hành vi “giết người”.

Cáo trạng cho biết, khoảng 17h ngày 30/12/2013, Phong cùng Bùi Văn Phát và một số người bạn đi hát Karaoke tại quán Phố Nghiêng (61 Nguyễn An Ninh, TP Pleiku, Gia Lai). Sau khi hát xong, cả nhóm ngồi ở quầy lễ tân đợi tính tiền thì gặp Nguyễn Viết Lân (còn gọi là Tý Thượng, SN 1991, trú tại TP Pleiku, Gia Lai) vừa đi từ phòng 7 của quán xuống.

Thấy Phát, Lân liền hỏi “ê mày, mày về lúc nào” thì phát trả lời “em mới về hôm nay”. Sau đó, Lân tiếp tục hỏi Phát “trong trại mày nói gì tao” thì Phát đáp “em có nói gì anh đâu”. Phát vừa đáp xong thì Lân liền xông vào dùng chân đạp vào người Phát một cái. Phong và mọi người chạy lại căn ngăn đưa Lân đi xuống dưới sân của quán để đi về.

Lúc này Phong có nói với Lân “mày say rồi, có gì mai tao dẫn nó xuống mày nói chuyện”, nhưng Lân không chịu nên giữa Lân và Phong xảy ra cãi nhau to tiếng và đánh nhau.

Phong liền rút con dao tự chế làm bằng kim loại dài khoảng 20cm, chạy đến đâm liên tiếp 7 nhát trúng vào ngực, vai trái, lưng và cổ của Lân. Trước tình hình trên, Phát và mọi người chạy vào can ngăn nhưng Phong vẫn dùng dao tiếp tục bồi thêm 3 nhát nữa vào 2 chân của Lân. Lân đứng dậy được bỏ chạy vào trong quán và ngục ngã trước quầy tính tiền.

Giết người chỉ vì vào can đánh nhau
Đại diện gia đình nhà Lân tại tòa yêu cầu Hội đồng xét xử giành bản án cao nhất cho Phong là tử hình

Sau khi gây án, Phong còn cầm dao đuổi theo nhưng được mọi người can ngăn nên Phong dừng lại và lấy xe chở một người bạn chạy về hướng đường Lê Thánh Tôn. Đi khỏi quán được khoảng 30m thì Phong vứt con dao vào lề đường bên trái, đến khu vực ngã tư Trường Lâm ngiệp thì Phong để bạn xuống xe. Phong điều khiển xe ra khu vực Biển Hồ trốn, đến khoảng 20h cùng ngày, nghe tin Lân đã tử vong nên Phong ra Công an TP Pleiku đầu thú.

Tại phiên tòa phúc thẩm, với lý do bị ốm nặng nên Phong và người thân bị cáo đã không có mặt tại tòa, mà chỉ có luật sư đại diện. Và phiên tòa vẫn diễn ra, với sự đồng ý của các bên tham gia và Hội đồng xét xử.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt mức án chung thân giành cho bị cáo Phong. Tuy nhiên, gia đình bị hại đã không đồng ý mức án này nên đã làm đơn kháng cáo và yêu cầu Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình đối với bị cáo nhưng không được chấp nhận.

Thiên Thư