1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Giết người chỉ vì to tiếng, nhóm trai làng lĩnh án

(Dân trí) - Thọ cho rằng nhóm bạn của Tường to tiếng, nên hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau. Sau một hồi quyết chiến, nhóm của Tường bỏ chạy nhưng bị Thọ đuổi theo dùng dao đâm nhiều nhát vào người Tường dẫn đến tử vong.

Ngày 26/4, TAND thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, tuyên phạt các bị cáo gồm: Nguyễn Huy Thọ (24 tuổi, trú phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) 5 năm tù giam; Nguyễn Hòa (24 tuổi, trú xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn) 3 năm tù giam; Nguyễn Văn Việt (25 tuổi) và Nguyễn Văn Nam (22 tuổi, cùng trú xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn), mỗi bị cáo 2,5 năm tù giam; Lê Văn Tân (24 tuổi) và Lê Gia Hậu (23 tuổi, cùng trú xã Nhơn Thọ) mỗi bị cáo 2 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”, gây hậu quả chết người.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 14/10/2013, Thọ cùng với Hòa, Hậu, Việt Nam, Tân đến quán Ngọc Yến (thuộc phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) hát karaoke thì phát sinh mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Đình Tường (19 tuổi), Nguyễn Văn Đôn (21 tuổi), Nguyễn Ngọc Trường (19 tuổi) và Nguyễn Văn Học (20 tuổi, đều ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn).

Thọ cho rằng, nhóm của Tường nói to tiếng, còn Tường đổ cho nhóm của Thọ hát karaoke ồn ào nên 2 bên xảy ra xô xát, đanh nhau. Sau một hồi quyết chiến, nhóm của Tường bỏ chạy nhưng chẳng may Tường bị vấp ngã. Lúc đó, Thọ rút dao mang theo đâm nhiều nhát vào người Tường dẫn đến tử vong.

 Doãn Công