1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương

Giết người bất thành, 13 năm trốn nã, lĩnh 15 năm tù

(Dân trí) - Sau 13 năm lẩn trốn, Tú mới ra đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo này 15 năm tù về tội “giết người chưa đạt”.

Giết người bất thành, 13 năm trốn nã, lĩnh 15 năm tù  - 1

Phiên toà xét xử sáng 5/7 - Ảnh T.K

Ngày 5/7, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Tú (45 tuổi, ngụ tại TP.HCM) 15 năm tù về tội “Giết người chưa đạt”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Dương, do mâu thuẫn với anh Nguyễn Thành Công (quê Vĩnh Long) từ trước nên ngày 18/2/2005, khi Tú đang ra đón xe về quê thì phát hiện anh Công ngồi trong một tiệm hớt tóc (phường An Thạnh, thị xã Thuận An) nên nảy sinh ý định trả thù.

Tú liền đi tìm hung khí và nhặt một con dao bên vệ đường rồi tiến thẳng đến tiệm hớt tóc, đâm 1 nhát vào người anh Công sau đó bỏ chạy. Gây án xong, Tú bắt xe về TP.HCM, còn nạn nhân được người dân chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Sau quá trình điều trị bệnh viện, anh Công được chuyển về nhà với tình trạng bị liệt nửa người dưới, sức khỏe suy kiệt. Đến ngày 27/5/2014 thì qua đời. Ngày 21/8/2005, Công an thị xã Thuận An đã ra Lệnh truy nã đối với Tú. Ngày 8/5/2018, Tú ra đầu thú sau 13 năm lẩn trốn.

Giết người bất thành, 13 năm trốn nã, lĩnh 15 năm tù  - 2

Bị cáo Tú bị tuyên phạt 15 năm tù - Ảnh T.K

Tại phiên tòa, đại diện VKS cho rằng hành vi của bị Tú có tính chất côn đồ gây nguy hiểm cho xã hội, nên đề nghị mức án từ 16 - 18 năm về tội “giết người chưa đạt”. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc các tình tiết của vụ án và ý kiến bào chữa của luật sư, HĐXX cho rằng mức án VKS đưa ra là hơi nặng đối với hành vi của bị cáo.

HĐXX nên quyết định tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh tú mức án 15 năm tù về tội “Giết người chưa đạt” và phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền gần 240 triệu đồng.

Trung Kiên