1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Giết bé gái 12 tuổi, 2 thanh niên lĩnh án

(Dân trí) - Sau chầu nhậu, Thực chở Phóng về nhà mình chơi thì bắt gặp bé gái 12 tuổi trên đường nên đã dừng xe lại chọc ghẹo, dùng cây gỗ đánh vào đầu cháu bé khiến ngất xỉu. Sau đó, các đối tượng lôi bé gái vào rẫy cà phê bên đường định hiếp dâm nhưng thấy nạn nhân tỉnh dậy và đã dùng gậy đánh chết rồi đem xác vứt xuống suối để phi tang.

Ngày 24/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với Nông Văn Thực (SN 1995, ngụ xã Cư Huê, huyện Ea Kar) về tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và Nông Văn Phóng (SN 1998, ngụ xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ) về tội “Giết người”.

Hai bị cáo tai phiên tòa
Hai bị cáo tai phiên tòa

Theo cáo trạng, vào ngày 4/4/2016, Nông Văn Thực đến nhà Nông Văn Phóng (em họ Thực) để uống rượu. Sau chầu nhậu, Thực rủ Phóng về nhà mình chơi, trên đường đi ngang qua khu vực rẫy cà phê thuộc thôn Ea Cung (xã Krông Búk, huyện Krông Pắk) thì gặp cháu Nguyễn Thị T. (SN 2003, ngụ xã Ea Siên - thời điểm này cháu T. chưa đủ 13 tuổi) đi xe đạp ngược chiều.

Lúc này, Thực điều khiển xe máy va quẹt vào xe đạp của cháu T. rồi chạy tiếp một đoạn khoảng 20m. Thực nói với Phóng sẽ chọc ghẹo cháu T. rồi nhặt một cây gỗ và quay lại chặn đường cháu T.

Thấy cháu T. đang dắt xe đạp qua đoạn đường xấu, Thực liền dùng cây gỗ đánh vào đầu khiến nạn nhân té ngã xuống đất. Sau đó, Thực gọi Phóng giúp kéo cháu T. vào rẫy cà phê bên đường và đặt nạn nhân nằm xuống.

Thời điểm này, cháu T. bất ngờ mở mắt ra và la hét liền bị Thực cầm cây gỗ đánh tiếp vào đầu khiến ngất xỉu. Thấy cháu T. đã lớn nên Thực nảy sinh ý định sẽ giao cấu và tiến hành kéo quần nạn nhân xuống nhưng khi vừa kéo xuống lại thấy cháu T. mở to mắt nhìn, nghĩ cháu T. còn sống, sợ sẽ tố cáo mình nên Thực đã dùng cây gỗ tiếp tục đánh vào nạn nhân khiến tử vong sau đó.

Phát hiện nạn nhân đã tử vong, Thực cùng Phóng khiêng xác cháu T. bỏ lên xe máy đem đến bờ suối thuộc thôn 6B, xã Ea Siên (cách đó khoảng 2km) để vứt. Tuy nhiên, do nước suối cạn, xác cháu T. không trôi được, Thực đưa xác nạn nhân lên trên cầu vứt rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Quá trình sát hại cháu T. Thực phát hiện trong túi áo của cháu bé có một chiếc điện thoại di động nên đã lấy. Tuy nhiên, sau đó sợ bị bại lộ nên Thực đã tháo sim và bẻ cong điện thoại cho vào túi nilon rồi vứt xuống suối.

Ngày 6/6/2016, Thực và Phóng bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nông Văn Thực mức án chung thân tội “Giết người” và 3 năm tù tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt dành cho bị cáo Thực là chung thân. Đồng thời, bị cáo Nông Văn Phóng cũng bị tuyên phạt mức án 11 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

HĐXX yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân tổng cộng 191 triệu đồng.

Thúy Diễm