1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Giết bà nội lấy tiền chơi game

(Dân trí) - Do hết tiền chơi game, lại biết bà nội vừa lĩnh tiền trợ cấp nên Trường đã nảy sinh ý định cướp tiền bà nội. Dù chủ đích chỉ cướp tiền chơi game nhưng đứa cháu này đã vô tình giết bà nội.

Sáng ngày 30/12, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử hình sự đối với bị cáo Võ Nhật Trường (SN 1998, thôn Trung Hậu, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) với hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.
 
Bị cáo Võ Nhật Trường

Bị cáo Võ Nhật Trường

Theo cáo trạng, vào khoảng 15h ngày 25/8, do hết tiền chơi game Trường đã nảy sinh ý định cướp tiền bà nội vì biết bà vừa lĩnh tiền trợ cấp.

Khi Trường vào nhà thấy bà Trần Thị Văn (83 tuổi, bà nội của Trường, ngụ cùng địa phương) đang ngồi dưới bếp nên lẻn vào dùng gạch đánh vào đầu làm bà ngất xỉu rồi lục túi lấy 700.000 bỏ đi.

Ngay sau đó người nhà đã phát hiện và đưa bà Văn đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nên đến ngày 30/8, bà Văn đã trút hơi thở cuối cùng do “chấn thương gây nứt sọ vùng chẩm, tụ máu nội sọ chèn ép não”.

Tại tòa, Trường đã khai nhận toàn bộ sự việc, đồng thời cho biết ý định ban đầu là đánh nội ngất xỉu để cướp tiền, chứ không cố tình giết hại bà nội.

Do lúc Trường gây án chưa đủ tuổi vị thành niên (15 tuổi, 1 tháng), cộng với việc thành thật khai báo, có dấu hiện ăn năn về tội lỗi, cũng như xin giảm nhẹ hình phạt từ chính gia đình bị hại nên tòa tuyên án Trường 9 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Cướp tài sản” tổng mức hình phạt 10 năm tù giam.

                                                                                                                       Khuất Hậu