1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Giao cấu trái ý muốn với vợ, gã đàn ông bị khởi tố tội hiếp dâm

(Dân trí) - Năn nỉ vợ từ bỏ ý định ly hôn nhưng không thành, Lý Văn Quang (SN1985) đã dùng dao khống chế rồi giao cấu trái ý muốn với nạn nhân. Hành vi của Quang được xác định phạm vào tội “Hiếp dâm”.

Giao cấu trái ý muốn với vợ, gã đàn ông bị khởi tố tội hiếp dâm - 1

Lý Văn Quang tại cơ quan điều tra (Ảnh: Báo BVPL).

Trao đổi với PV Dân trí sáng 20/2, một lãnh đạo Công an huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Lý Văn Quang (SN 1985, trú tại xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình) về tội “Hiếp dâm” theo Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, nạn nhân trong vụ án này chính là chị V. (SN 1988, vợ Quang).

Hồ sơ vụ án ban đầu cho biết, do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình nên chị V. đã viết đơn ly hôn với Lý Văn Quang gửi TAND huyện Lộc Bình.

Hồi tháng 8/2019, trong thời gian đợi TAND huyện Lộc Bình thụ lý, giải quyết vụ việc của mình, chị V. đã dọn đồ đạc, quần áo về nhà bố mẹ đẻ.

Trong khi đó, Quang vẫn muốn chị V. quay về chung sống và từ bỏ ý định ly hôn nên đã nhiều lần đến nhà vợ để níu kéo nhưng bất thành.

“Đến 18h ngày 5/2, sau khi đã uống rượu xong, Quang đi xe máy đến gặp vợ. Thấy chị V. ở nhà một mình, Quang đã dùng dao dí vào cổ, khống chế vợ mình rồi giao cấu trái ý muốn với nạn nhân” - lãnh đạo Công an huyện cho biết.

Bắt đối tượng truy nã “yêu” bạn gái dưới 16 tuổi

Ngày 20/2, Đội truy nã, truy tìm thuộc phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre đã bắt được Huỳnh Duy Tâm, (SN 1988 ngụ xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú) là đối tượng bị Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bến Tre truy nã về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Giao cấu trái ý muốn với vợ, gã đàn ông bị khởi tố tội hiếp dâm - 2

Đối tượng Huỳnh Duy Tâm bị bắt sau nhiều tháng trốn lệnh truy nã

Theo đó, khoảng tháng 3/2019, thông qua mạng xã hội Zalo, Tâm làm quen và kết bạn với em Huỳnh Thị Mỹ Ng. (SN 2003). Khoảng nửa tháng sau, Tâm và Ng. nảy sinh tình cảm và nhiều lần Tâm quan hệ tình dục với Ng.

Thấy Ng. có biểu hiện bất thường nên gia đình đã gặng hỏi, thì em Ng. kể lại sự việc yêu Tâm và từng bị tâm quan hệ tình dục. Biết được sự việc này, gia đình em Ng. đã trình báo cơ quan công an.

Với hành vi trên, tháng 12/2019, TAND TP.Bến Tre đã tuyên phạt Huỳnh Duy Tâm ba năm tù giam về tội giao cấu với người chưa đủ 16 tuổi. Tuy nhiên chưa chấp hành án thì Tâm đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên bị cơ quan công an truy nã.

Đến 20/2/2020, Tâm đã bị bắt giữ khi đang đi làm tại một quán Karaoke tại phường 6, TP. Bến Tre.

Nguyễn Trường - Nguyễn Hành