1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Giành giật khách, đồng nghiệp “xe ôm” chém nhau suýt chết

(Dân trí) - Hành nghề xe ôm cùng nhau, một lần có khách đến hỏi đi xe ôm, Việt và ông T. tranh giành nhau vị khách, sau khi chở khách quay về, Việt mua một con dao, một gậy gỗ và ra tay chém nạn nhân T. khiến ông gục ngay tại chỗ và may mắn thoát chết.

Chém đồng nghiệp xe ôm Việt lĩnh 12 năm tù

Chém đồng nghiệp "xe ôm" Việt lĩnh 12 năm tù

Theo cáo trạng của VKS, Hoàng Văn Việt (SN 1971, trú ở thôn Giao Tự, xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) làm nghề “xe ôm” và thường xuyên đứng đợi đón khách tại một điểm chờ xe buýt thuộc xã Lệ Chi, (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Tại điểm chờ bắt khách đi “xe ôm” cùng Việt còn có ông Nguyễn Cầu T (SN 1966, ở xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm).

Chiều 19/8/2013, giữa lúc Việt cùng ông T. đang đứng đón khách tại đây thì có một thanh niên đến thuê chở đi. Việt là người tiếp cận vị khách trước và được người khách lựa chọn, nhưng ông T. vẫn cố tình xen vào để giành giật khách của Việt. Rất bực tức, song Việt vẫn tạm thời nín nhịn để chở khách.

Tuy nhiên, trên đường quay lại điểm chờ xe buýt để đón khach, Việt mua một con dao rựa, một đoạn gậy gỗ. Đến nơi, Việt vung gậy vụt ông T. nhưng bị ông T. giằng hung khí, Việt liền chuyển dao từ tay trái sang tay phải và thẳng tay chém vào người ông T., khiến ông T. gục ngay tại chỗ. Sau đó, Việt bỏ về nhà và bị cơ quan công an bắt giữ vào tối cùng ngày.

Sau khi bị Việt chém gục ngay tại chỗ, ông T. được người xung quanh đưa vào bệnh viện cấp cứu và may mắn thoát chết. Nhưng những vết dao chí mạng của Việt đã cướp đí 81% sức khỏe và ông T. hiện gần như mất hết khả năng lao động.

Tại phiên xét xử ngày 30/12, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm đối với xã hội. Bị cáo phạm tội quyết liệt, đến cùng và việc nạn nhân không chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo. Tuy nhiên, trong vụ án này, bị hại cũng một phần có lỗi. Từ đó, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Hoàng Văn Việt 12 năm tù giam về tội “Giết người”, đồng thời bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho bị hại các khoản tiền theo quy định của pháp luật.

Tuấn Hợp