1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giám đốc thuê xe đem đi cầm cố chiếm đoạt tiền tỉ

(Dân trí) - Ngày 17/1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Diệu Cường (sinh năm 1973, ngụ quận Tân Phú, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần Nước Nguồn) 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, bị cáo Cường bị phạt mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong 1 vụ án khác. Bản án này chưa có hiệu lực thi hành pháp luật.

Theo cáo trạng, thông qua ông Bùi Tấn Vinh (sinh năm 1969, ngụ quận 8, TPHCM), Trần Diệu Cường quen biết vợ chồng ông Dũng và bà Phượng.

50568728_639064189858838_2975920351919210496_n

Bị cáo Cường tại tòa.

Từ năm 2011, biết vợ chồng ông Dũng cho thuê ô tô tự lái, Cường nhiều lần ký hợp đồng thuê. Mỗi lần ký hợp đồng, hai bên thỏa thuận thời hạn thuê là 1 năm, thanh toán tiền thuê hàng tháng, giá thuê phụ thuộc chất lượng xe. Hai bên hợp tác suôn sẻ đến hết năm 2013.

Đầu năm 2014, Cường ký với vợ chồng ông Dũng 3 hợp đồng thuê 3 ô tô tự lái. Đến tháng 7/2014, Cường cầm cố 3 ô tô lấy 1 tỉ đồng tiêu xài và trả nợ cá nhân.

Sau khi cầm cố tài sản thuê lại của người khác, Cường vẫn đều đặn trả phí thuê theo hợp đồng nhằm che giấu sự việc.

Đến tháng 12/2014, Cường né tránh, không nghe điện thoại, liên tục thay đổi chỗ ở vì không còn khả năng chi trả.

Hơn 2 năm sau, vợ chồng ông Dũng mới biết Cường bị bắt, tạm giam trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã làm đơn tố cáo. Cơ quan điều tra xác minh 3 ô tô Cường cầm cố đã sang tên, mua bán qua nhiều người, di chuyển qua nhiều địa phương.'

Xuân Duy