1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Giám đốc thuê giang hồ giết “phó tướng” chết trong trại giam

(Dân trí) - Trong thời gian chờ thi hành án tử hình, phạm nhân Ngô Quang Chướng (nguyên Giám đốc công ty Hoàng Hải), người từng thuê giang hồ chém “phó tướng”, đã chết trong trại giam sau một thời gian dài bệnh nặng.

Theo thông tin từ trại giam Chí Hòa (Công an TPHCM), Ngô Quang Chướng đã tử vong trong trại sau một thời gian bạo bệnh. Gia đình phạm nhân cũng đã nhận được thông báo và đến trại giam nhận thi thể về mai táng vào ngày 5/1.

Trước đó, ngày 17/9, TAND tối cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm lần 2 theo yêu cầu của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đối với bị cáo Ngô Quang Chướng (tên còn gọi là Ngô Quang Trưởng, 53 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Ðầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải, huyện Hóc Môn).

Hầu tòa phúc thẩm lần này, bị cáo Chướng do đang bị ung thư gan giai đoạn cuối nên sức khỏe tiều tụy, phải di chuyển ra trước vành móng ngựa bằng xe lăn. Người từng một thời “hét ra lửa” nay trả lời những câu hỏi của HĐXX một cách chậm rãi, khó nhọc, đứt quãng. Có lúc, bị cáo này như muốn buông xuôi, không thể biện minh, bào chữa cho mình trước những cáo buộc của cáo trạng.

Ngô Quang Trưởng từng phải hầu tòa bằng xe lăn, cán cứu thương vì sức khỏe yếu

Ngô Quang Trưởng từng phải hầu tòa bằng xe lăn, cáng cứu thương vì sức khỏe yếu

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình thực hiện các dự án đất đai, công ty địa ốc Hoàng Hải do Chướng làm giám đốc có nhiều sai phạm. Ông Đặng Xuân Sỹ (55 tuổi, quê Bắc Giang), Phó Giám đốc công ty đã nhiều lần can ngăn ông Chướng dừng ngay các hành vi vi phạm nhưng không được. Ông Sỹ dọa sẽ tố cáo sai phạm của ông Chướng lên cấp trên. Để bịt đầu mối, Chướng đã thuê Vũ Văn Luân (tức Luân “con”, đàn em trùm giang hồ đất cảng Dung Hà) cùng đồng bọn giết chết ông Sỹ.

Với hành vi này, Chướng từng bị tuyên án tù chung thân về tội danh “giết người” với vai trò chủ mưu. Chướng còn bị phạt 4 năm tù về tội “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”.

Không đồng tình với bản án chung thân về tội giết người của Chướng, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao ra quyết định hủy bản án phúc thẩm, xét xử lại theo hướng tăng nặng hình phạt, phía gia đình bị hại cũng kháng cáo đề nghị tòa tuyên Chướng án tử hình.

Ngày 5/7/2013, phiên tòa này được đưa ra xét xử. Chướng hầu tòa trên cán băng ca do căn bệnh ung thư gan đang ở giai đoạn cuối tái phát. Nhận thấy tình hình sức khỏe của bị cáo không thể đảm bảo cho phiên tòa diễn ra bình thường nên HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa để xác minh lại tình trạng sức khỏe của Chướng.

Tại phiên tòa ngày 19/7, ngồi trên xe lăn hầu tòa, Chướng thể hiện rõ sự mệt mỏi, yếu ớt. Bị cáo này mong HĐXX tuyên án nhanh để khỏi “làm phiền đến nhiều người”.

Hết một thời oanh liệt của giám đốc bắt tay với giang hồ
Hết một "thời oanh liệt" của giám đốc "bắt tay" với giang hồ

Nhận thấy, dù bị cáo Ngô Quang Chướng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nhưng hành vi phạm tội của Chướng không chỉ cướp đi tính mạng của một người mà còn gây bất bình trong dư luận xã hội. Do đó, HĐXX đã chấp nhận kháng nghị của VKND Tối cao, kháng cáo của đại diện bị hại, tuyên tử hình bị cáo Chướng về tội danh “giết người”.

Công Quang - Quốc Anh