1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giám đốc Sở Tư pháp "e ngại" vì bị nhắn tin đe dọa

(Dân trí) - “Sau khi Giám đốc Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp miễn nhiệm một công chứng viên thì ngay ngày hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn đe dọa. Về mặt cá nhân, cũng có những e ngại”, bà Võ Thị Như Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng cho biết.

Sáng 12/7, tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 5 (mở rộng), bà Võ Thị Như Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng, cho biết trước chủ trương xã hội hóa mạnh mẽ trong hoạt động công chứng, hiện trên địa bàn thành phố có 16 tổ chức hành nghề công chứng đã được UBND TP cấp phép và đi vào hoạt động, trong đó có 3 Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp và 13 Văn phòng Công chứng.

Bà Võ Thị Như Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng, cho biết mình bị nhắn tin đe dọa sau khi văn bản đề nghị Bộ Tư pháp miễn nhiệm một công chứng viên
Bà Võ Thị Như Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng, cho biết mình bị nhắn tin đe dọa sau khi văn bản đề nghị Bộ Tư pháp miễn nhiệm một công chứng viên

Theo bà Hoa, chủ trương xã hội hóa có ưu điểm là giảm tải được giao dịch của các tổ chức, công dân tại các Phòng Công chứng nhưng cũng có nhiều vấn đề tác động đến tình hình chung trong hoạt động công chứng. Đó là công chứng viên ở các Văn phòng Công chứng không phải viên chức của Sở Tư pháp mà hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp. Cho nên có thể các Văn phòng Công chứng này sẽ vì mục tiêu lợi nhuận mà rất dễ xảy ra các sai phạm trong hoạt động công chứng và gây mất an toàn cho giao dịch dân sự.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Sở đã thanh, kiểm tra 5 tổ chức hành nghề công chứng và đã xử phạt 5 trường hợp sai phạm. Trong 5 trường hợp đã xử phạt, có 1 trường hợp Sở đã đề nghị Bộ Tư pháp miễn nhiệm công chứng viên trên địa bàn huyện Hòa Vang.

“Sau khi Giám đốc Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp miễn nhiệm thì ngay ngày hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn đe dọa. Về mặt cá nhân, cũng có những e ngại. Nên Sở Tư pháp đã có văn bản gửi Công an thành phố để có sự phối hợp”, bà Hoa cho biết.

Bà Võ Thị Như Hoa cũng đề nghị trong thời gian đến, các ngành Công an, Tòa án, Viện kiểm sát tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, thông tin cho Sở biết những sai phạm của các công chứng viên.

Khánh Hồng