1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Giám đốc công ty xây dựng ôm tiền khách hàng bỏ trốn

(Dân trí) - Dù chưa được chính quyền địa phương phê duyệt bản đồ quy hoạch nhưng Hoài vẫn ngang nhiên quảng cáo rồi tiến hành phân lô bán và thu nhiều tỷ đồng. Khi dự án bị thu hồi, Hoài đã ôm tiền bỏ trốn.

Ngày 4/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lương Tô Hoài (SN 1950, ngụ huyện Hóc Môn) 16 năm tù về tội “Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản”.

8-4-1441410101118
Bị cáo Hoài trước vành móng ngựa

Theo bản cáo trạng, Lương Tô Hoài là giám đốc của Công ty TNHH Vĩnh Hoàng có địa chỉ tại xã Bà Điểm (Hóc Môn, TPHCM). Công ty của Hoài chuyên kinh doanh ngành nghề xây dựng công nghiệp, dân dụng, san lấp, kinh doanh nhà…

Ngày 25/10/2007, Hoài ký hợp đồng kinh tế với ông Sầm Thư Liêm – Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng TM – DV Sao Việt để thực hiện khảo sát địa chất, địa hình, quy hoạch, thiết kế công trình.

Công ty Sao Việt đã tiến hành lập bản đồ quy hoạch 1/500 với diện tích 16,2ha đất trong dự án xây dựng nhà ở của Công ty Vĩnh Hoàng tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Thế nhưng, dù chưa được chính quyền địa phương phê duyệt bản đồ quy hoạch, Hoài vẫn ngang nhiên quảng cáo  trên trang web của công ty rồi tiến hành phân lô bán đất nền, thu của 106 khách hàng với tổng số tiền hơn 27 tỉ đồng.

Sau khi thu tiền, Hoài dùng hơn 14 tỉ đồng để sang nhượng đất với 9 hộ dân. Bên cạnh đó, Hoài còn dùng hơn 6 tỉ đồng để duy trì hoạt động và trả nợ cho công ty và tiêu xài toàn bộ số tiền còn lại vào việc cá nhân.

Sau khi dự án bị thu hồi, Hoài lập tức bỏ trốn. Ngày 16/8/2012, Hoài bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Được biết, Hoài từng bị TAND huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ tuyên phạt 2 năm 5 tháng 13 ngày tù về tội “lừa đảo chiểm đoạt tài sản”, sau khi tiến hành mua vật liệu xây dựng mà không chịu trả tiền.

Quế Sơn