1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Giảm án tù cho đối tượng bị truy nã

(Dân trí) - Sau khi vi phạm pháp luật lần 2, trốn khỏi địa phương trong thời gian bị kết án tù đang được tại ngoại và bị truy nã, Nhân được Hội đồng xét xử giảm án từ 30 tháng tù giam xuống còn 18 tháng tù giam.

Sáng 27/10, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Nhân (còn gọi là Cùi, SN 1978, trú tại thôn Châu Sơn, xã Đăk Yă, Mang Yang, Gia Lai) 18 tháng tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, giảm án 12 tháng tù giam so với phiên tòa sơ thẩm, sau một thời gian Nhân vi phạm pháp luật bỏ trốn khỏi địa phương.

 
Giảm án tù cho đối tượng bị truy nã - 1
Sau khi bị truy nã, nhân đã được TAND tỉnh Gia Lai giảm án từ 30 tháng tù giam xuống còn 18 tháng so với phiên sơ thẩm mà TAND thành phố Plieku tuyên phạt

Theo cáo trạng, ngày 07/02/2007, ông Nguyễn Đình Dũng sang nhượng cho anh Đặng Thanh Hà (trú tại tổ 05, thị trấn Kon Dỡng, Mang Yang,Gia Lai) một lô đất có diện tích 168 m2. Hai bên có lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và được UBND thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang chứng thực.

 
Giảm án tù cho đối tượng bị truy nã - 2
Lệnh truy nã đối với Đặng Văn Nhân

Đến ngày 15/05/2007, anh Hà đã thế chấp bìa đỏ của lô đất này cho Đặng Văn Nhân và vay với số tiền là 6.500.000đ. Khi biết ông Nguyễn Đình Dũng chết do tai nạn giao thông ngày 30/12/2007, Nhân liền nảy sinh chiếm đoạt lô đất của anh Hà thế chấp, Nhân đã làm thủ tục chuyển nhượng lô đất từ Nguyễn Đình Dũng sang tên mình là Đặng Văn Nhân. Sau khi được các cấp có thẩm quyền xác nhận quyền sở hữu, Nhân liền sang nhượng lô đất trên cho chị Võ Thị Hồng Hạnh và Hồ Ngọc Thắng với số tiền 47 triệu đồng.

Đến khi anh Hà sang nhà Nhân trả tiền vay, rồi lấy lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Nhân nói bị mất và bày cho anh Hà làm đơn báo mất để Phòng Tài nguyên và Môi trường làm lại. Đến ngày 11/3/2008, anh Hà làm đơn để xét cấp lại GCNQSD đất thì mới phát hiện Nhân đã lừa mình.

Ngày 02/07/2009, TAND TP.Pleiku mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Nhân 30 tháng tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, và Nhân có quyền làm đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Tuy nhiên, sau khi làm đơn kháng cáo, chờ xét xử, Nhân không những không chấp hành quy định của pháp luật, mà ngược lại y đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 19/7/2011, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy nã đối với Đặng Văn Nhân.

Thiên Thư