1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Giải cứu 3 nạn nhân thoát khỏi nhóm buôn người

(Dân trí) - Sau một thời gian theo dõi, lực lượng Biên Phòng, Công an Nghệ An đã bắt gọn 3 đối tượng buôn bán người, đồng thời giải cứu 3 thiếu nữ khỏi tay bọn buôn người.

3 đối tượng buôn người bị bắt về tại cơ quan điều tra.
3 đối tượng buôn người bị bắt về tại cơ quan điều tra.

Qua một thời gian lập án và theo dõi, vào hồi 16h ngày 22/12/2013, trên Quốc lộ 1A đoạn đi qua phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An, Phòng phòng chống tội phạm BĐBP Nghệ An, đồn Biên phòng Tri Lễ phối hợp với công an Nghệ An bắt giữ 1 đối tượng giải cứu 3 nạn nhân khi đang trên đường ra Móng Cái Quảng Ninh để bán sang Trung Quốc.

Đối tượng bị bắt là Phang Thị Chiếng (SN 1990, hộ khẩu thường trú ở Piềng Ồ, xã Xiêng My, huyện biên giới Tương Dương (Nghệ An), đang trên đường đưa 3 nạn nhân là Lô Thị Tuân (SN 1966), Lô Thị Nghĩa (SN 1983) và Vi Thị Thu (SN1987), cả 3 đều ở xã Cắm Muộn, huyện biên giới Quế Phong, Nghệ An) ra Móng Cái (Quảng Ninh) để bán sang Trung Quốc.

Qua đấu tranh khai thác được biết năm 2012, Chiếng vượt biên sang lấy chồng người Trung Quốc, tháng 11/2013, Chiếng từ Trung Quốc về thăm gia đình và mục đích tìm đến phụ nữ Việt Nam sang bán kiêm lời, với 3 phụ nữ trong vụ án này nếu đưa trót lọt sang Trung Quốc, Chiếng sẽ có số tiền 10 vạn tệ, tương đương 310 triệu đồng Việt Nam.

Mở rộng điều tra vụ án cơ quan chức năng bắt giữ thêm 2 đối tượng Lương Thị Mỹ (SN 1973) và Vang Thị Bốn (SN 1978), đều ở bản Chà Lúm, xã Yên Tịnh, huyện Tương Dương, Nghệ An).

Hiện vụ việc đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An hoàn tất hồ sơ bàn giao cơ quan chức năng xử lý.

Nguyễn Duy