1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Giả mạo quyết định của Tổng cục Hậu cần Bộ Công an để lừa đảo

(Dân trí) - Sau khi nhận tiền của gia đình ông N.Q.H, Nguyễn Văn Bính đã làm giả quyết định tuyển dụng của Tổng cục Hậu cần – Bộ Công an để người nhà ông H. được vào làm việc tại Bệnh viện 198. Sự việc vỡ lở, đối tượng ngang nhiên thừa nhận đó chỉ là tờ giấy loại.

Nguyễn Văn Bính tại cơ quan điều tra Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).
Nguyễn Văn Bính tại cơ quan điều tra Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Thông tin từ Cơ quan điều tra Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết đơn vị này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Bính (SN 1961, trú tại thị trấn Hưng Nguyên) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Từ lừa “chạy” vào ngành công an…

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, bằng khả năng “khua môi múa mép”, Nguyễn Văn Bính “nổ” mình có nhiều người quen giữ chức vụ quan trọng ở các Bộ, ngành Trung ương, có khả năng xin việc vào các cơ quan nhà nước, đặc biệt là ngành công an. Tin vào lời nói của Bính, ông N.Q.H (trú thị trấn Hưng Nguyên) nhờ Bính xin việc cho người nhà vào Công an tỉnh Nghệ An. Bình “ra giá” 350 triệu đồng.

Bình đưa người nhà ông H. ra Bệnh viện 198 để khám sức khỏe. Cuối năm 2013, Nguyễn Văn Bính đưa đến nhà ông H. quyết định tuyển dụng của Tổng cục Hậu cần Bộ Công an, có chữ ký của Thiếu tướng Vũ Thuật – Phó Cục trưởng Cục Hậu cần cùng một quyết định tuyển dụng người nhà ông H. vào làm việc tại Bệnh viện 198 – Bộ Công an.

Điều tra viên lấy lời khai của Nguyễn Văn Bính.
Điều tra viên lấy lời khai của Nguyễn Văn Bính.

Đến ngày hẹn như trong quyết định tuyển dụng không thấy Bính động tĩnh gì, gia đình ông H. thắc mắc thì được giải thích: “Đây chỉ là thủ tục. Đợi hết thời gian tập sự sẽ chuyển về công tác tại Công an tỉnh Nghệ An”. Để nạn nhân tiếp tục tin tưởng, Nguyễn Văn Bính viết cam kết chậm nhất đến ngày 30/6/2014 người nhà ông H. sẽ được đi làm.

Quá thời hạn cam kết vẫn không được đi làm, ông H. yêu cầu Bính hoàn trả 110 triệu mà gia đình đã “đặt cọc” nhưng Bính không trả. Thậm chí, Bính còn đánh bài ngửa khi cho biết quyết định tuyển dụng vào làm việc tại Bệnh viện 198 chỉ là… tờ giấy loại, không có giá trị pháp lý.

Gia đình ông N.Q.H đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Văn Bính đến cơ quan điều tra. Ngoài tố cáo của ông N.Q.H, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được đơn tố cáo của bà N.T.H (trú huyện Đô Lương, Nghệ An) tố Nguyễn Văn Bính đã lừa đảo, chiếm đoạt 300 triệu đồng, anh L.T.H (trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An) tố bị Bính chiếm đoạt 280 triệu đồng.

Đến chạy dự án

Không chỉ “nổ” có người quen giữ vị trí quan trọng tại các cơ quan Bộ, ngành Trung ương, Nguyễn Văn Bính còn khoe có mối quan hệ thân tình với nhiều cán bộ cấp tỉnh, có khả năng chạy các dự án công trình ở huyện. Khoảng cuối năm 2014, biết công ty của ông H.V.H (trú xã Hưng Tiến, Hưng Nguyên, Nghệ An) đang “khát” công trình thi công nên Bính yêu cầu ông này đưa 1 tỷ để “lót tay” nhằm chạy các dự án đang thi công ở huyện Yên Thành.

Nhiều giấy tờ, tài liệu giả được thu giữ tại nhà Nguyễn Văn Bính.
Nhiều giấy tờ, tài liệu giả được thu giữ tại nhà Nguyễn Văn Bính.

Tin tưởng vào mối quan hệ rộng lớn của Bính, ông H. đã giao 500 triệu đồng để Bính chạy dự án. Gần 1 năm trôi qua nhưng không thấy dự án đâu, hỏi thì Bính đưa ra nhiều lí do để trì hoãn, ông H. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan điều tra.

Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, Công an huyện Hưng Nguyên đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bính. Khám xét nhà ở của Bính, lực lượng chức năng thu giữ nhiều con dấu, giấy tờ giả cùng nhiều tài liệu liên quan.

Bước đầu cơ quan điều tra Công an huyện Hưng Nguyên xác định với hành vi lừa đảo chạy việc, chạy dự án, Nguyễn Văn Bính đã chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 1,2 tỷ đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

                                                                                              Hoàng Lam

Giả mạo quyết định của Tổng cục Hậu cần Bộ Công an để lừa đảo - 4